Trước 30 tuổi, ta nên ưu tiên công việc hay cân bằng cuộc sống?
Em có đọc được 1 lời khuyên từ Shark Thái Vân Linh: Ở tuổi đôi mươi, các bạn trẻ không nên nghĩ đến cân bằng cuộc sống, hãy nghĩ về công việc thôi!
Anh có đồng tình với quan điểm này không ạ? Em thấy nhiều bạn trẻ thường hay đề cập bị áp lực, bị stress bởi công việc, vậy theo anh thì cân bằng cuộc sống ở các bạn trẻ là cân bằng những thứ gì ạ?
ceo aothun.vn
,dnh
,kimta
,nantex
,kdtg
Chào em,
Câu hỏi của em khó quá, nó phải tuỳ vào từng trường hợp cụ thể và độ tuổi của người hỏi thì mới có lời khuyên cụ thể thể được, trước 30 tuổi là bao nhiêu tuổi, đã đi làm chưa, làm được bao lâu, và đang làm công việc gì nữa em!
Anh chia sẻ quan điểm chung chung của anh thôi nha:
- Nếu đang còn đi học thì hãy học cho thật tốt, mô tả công việc của mình là gì thì mình phải làm tốt việc đó.
- Nếu đã đi làm thì những năm đầu tiên rất quan trọng, chúng ta nên xây dựng nền móng công việc cho vững chắc, ưu tiên cho công việc nhiều hơn. Nếu là em của anh, thì anh sẽ khuyên trong 3 năm đầu đi làm phải tìm mọi cách và học cho thật nhanh để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình đang làm. Đây là nền tảng để mình phát triển sự nghiệp sau này và mở rộng mối quan hệ với các chuyên gia trong các lĩnh vực khác.
Còn về cân bằng cuộc sống thì nó cũng xuất phát từ mục tiêu từng thời điểm mình cần là gì? và những mối quan hệ ràng buộc xung quanh mình là những ai?
Lúc còn độc thân thì anh dành nhiều thời gian cho làm việc và kiếm tiền, khi có gia đình thì anh giảm thời gian cho công việc lại, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
Nhưng dù làm gì thì cũng đừng cho phép bản thân mình hưởng thụ quá sớm, ai hay hỏi những câu thế này có khuynh hướng tìm kiếm sự đồng thuận cho việc cân bằng cuộc sống và KHÔNG THẬT SỰ MUỐN NỖ LỰC ĐỂ LÀM VIỆC GÌ ĐÓ RA HỒN!!!!!
Đó là những lời khuyên chung nhất anh có thể trả lời, nếu em muốn hỏi sâu hơn thì em phải nêu cụ thể vấn đề của em thì anh mới cho lời khuyên sâu hơn được.
Thân mến.
a Nam.
Nguyen Phuong Nam
Chào em,
Câu hỏi của em khó quá, nó phải tuỳ vào từng trường hợp cụ thể và độ tuổi của người hỏi thì mới có lời khuyên cụ thể thể được, trước 30 tuổi là bao nhiêu tuổi, đã đi làm chưa, làm được bao lâu, và đang làm công việc gì nữa em!
Anh chia sẻ quan điểm chung chung của anh thôi nha:
Còn về cân bằng cuộc sống thì nó cũng xuất phát từ mục tiêu từng thời điểm mình cần là gì? và những mối quan hệ ràng buộc xung quanh mình là những ai?
Lúc còn độc thân thì anh dành nhiều thời gian cho làm việc và kiếm tiền, khi có gia đình thì anh giảm thời gian cho công việc lại, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
Nhưng dù làm gì thì cũng đừng cho phép bản thân mình hưởng thụ quá sớm, ai hay hỏi những câu thế này có khuynh hướng tìm kiếm sự đồng thuận cho việc cân bằng cuộc sống và KHÔNG THẬT SỰ MUỐN NỖ LỰC ĐỂ LÀM VIỆC GÌ ĐÓ RA HỒN!!!!!
Đó là những lời khuyên chung nhất anh có thể trả lời, nếu em muốn hỏi sâu hơn thì em phải nêu cụ thể vấn đề của em thì anh mới cho lời khuyên sâu hơn được.
Thân mến.
a Nam.