Ăn sạch, ăn ngon quan trọng hơn ăn đủ chất hay không?

  1. Vũ Thế Thành

Em chào anh Thành!
Như em đã tìm hiểu, thức ăn được nạp vào cơ thể qua hai phần tinh và thô. Riêng bản thân em nghĩ rằng phần thô chỉ đóngvai trò thứ cấp, quan trọng hơn chính là phần tinh (sức khỏe tinh thần). Bởi vậy, phần lớn sinh viên tụi em thường ăn những món ăn hợp khẩu vị với mình ở mộtmức độ. Nếu bị bắt ép ăn theo những khẩu phần ăn theo một công thức cứng nhắc… trong khi bản thân lại không thích thì vẫn không thể nào cải thiện được tình trạng sức khỏe của mình. Vậy theo anh, ăn theo khẩu vị của mình quan trọng hơn ăn đủ chất hay ngược lại? Và làm thế nào để đáp ứng hai điều kiện “ăn ngon – ăn đủ chất” trong điều kiện môi trường ngày càng ô nhiễm và vấn đề an toàn thực phẩm đang ở mức báo động như hiện nay?

Em cảm ơn anh.

Từ khóa: 

dinh dưỡng

,

an toàn thực phẩm

,

chuyên môn: hóa học

,

quản trị chất lượng

Rất tiếc, ăn ngon đứng sau chót

Ăn sạch (an toàn), ăn đúng (đủ chất), và sau cùng mới là ăn ngon.

Bạn tìm đọc quyển " Ăn để sướng hay ăn để sợ?", tôi không biết ngoài còn bán không. nếu không bạn vào đây, chọn mục "an toàn thực phẩm", đọc lai rai cũng được (đỡ tốn tiền mua sách).


Trả lời
Rất tiếc, ăn ngon đứng sau chót

Ăn sạch (an toàn), ăn đúng (đủ chất), và sau cùng mới là ăn ngon.

Bạn tìm đọc quyển " Ăn để sướng hay ăn để sợ?", tôi không biết ngoài còn bán không. nếu không bạn vào đây, chọn mục "an toàn thực phẩm", đọc lai rai cũng được (đỡ tốn tiền mua sách).