Vì sao phim 'Vợ Ba' bị ngưng chiếu?

  1. Phim ảnh

Trong khi đây là một bộ phim được đánh giá rất tích cực trên Rotten Tomatoes (một trang web phê phim quốc tế rất đc tin cậy), và cũng đạt nhiều giải thưởng khác như NETPAC ở Canada, TVE-Another Look tại TBNha, Phim quốc tế Xuất sắc ở Ấn Độ...thì lại bị cộng đồng ném đá và cuối cùng buộc phải ngưng chiếu tại Việt Nam?

Vậy thì nguyên nhân do đâu? Do bộ phim chứa nhiều cảnh nóng đến từ một diễn viên 13 tuổi? Hay do quan điểm của người xem phim cũng như những người có trách nhiệm duyệt phim tại VN vẫn còn quá cứng nhắc, đặc biệt là về vấn đề tình dục? Các bạn nghĩ thế nào?

undefined
Từ khóa: 

vợ ba

,

văn hóa phê phim

,

phim ảnh

Mình nghĩ là do quan điểm cuả mọi người khá cứng nhắc về vấn đề tình dục, đặc biệt là diễn viên 13 tuổi trong khi phim dành cho đối tượng 18 :( và báo chí cũng ảnh hưởng phần nào đó.

Về quan điểm cá nhân thì mình thấy tại sao mọi người không bàn tới ý nghĩa nghệ thuật cuả phim khi xoáy sâu vào hiện thực xã hội bấy giờ - một chủ đề không cũ cũng không gì mới với đa số nhưng bộ phim đã làm rõ, thấy được ý nghĩa cuả nhiều chi tiết, thấy được nhiều vấn đề xã hội (theo mình được biết thì mỗi chi tiết trong phim đều mang ý nghĩa, ẩn dụ riêng) Điều đó làm nên sự độc đáo, khác biệt đáng để xem và suy ngẫm. Và khi tư tưởng đại đa số vẫn chưa chấp nhận những cái mới mẻ, khác lạ so với giá trị truyền thống thì chắc chắn còn nhiều phim sẽ giống như thế này, đó cũng chính là lí do một số bộ Việt trước đây chưa kịp chiếu đã bị gắn mác không phù hợp rồi bị cấm chiếu trong khi đó nước ngoài đánh giá rất cao tính nghệ thuật.

Hiện nay thực là có quá nhiều phim Việt là Hài nhảm(cái này người nghệ sĩ trong nghề còn nói )được đưa lên chiếu với doanh thu cao trong khi đó các bộ phim thiên về nội dung nghệ thuật thì bị cấm chiếu. Mọi người không để ý nội dung mà chỉ chú ý vào con số 13 rồi cảnh nóng.

Đồng ý là 13 tuổi, cảnh nóng thì có cái gì đó không được ổn lắm(cần có người đóng thế thì tốt hơn),mình cũng nghĩ thế nhưng diễn viên rõ là muốn làm nghệ thuật, họ đã chấp nhận đóng và được sự giám hộ cuả người thân. Đoàn phim cũng tạo điều kiện an toàn hết mức cho những cảnh nhạy cảm như thế và còn sẵn sàng baỏ vệ diễn viên bằng mọi giá.Hình như nhà sản xuất tự xin rút chiếu để bảo vệ diễn viên chứ không phải cấm thì phải.

Và thực sự những bộ phim như thế này rất khó để chiếu tại VN ,nơi mà vẫn còn nhiều quan điểm trái ngược. Điều này cũng đúng và chịu thôi vì ai cũng có cách nhìn riêng mà. Nhưng cứ mãi tư tưởng thế thì cảm thấy khó để điện ảnh VN phát triển hơn.Giết chết tác phẩm Việt trên sân nhà :((

Phản hồi cuả mình dưới góc nhìn cuả người thích những giá trị nghệ thuật. Vậy còn mọi người nghĩ như thế nào ?

Trả lời

Mình nghĩ là do quan điểm cuả mọi người khá cứng nhắc về vấn đề tình dục, đặc biệt là diễn viên 13 tuổi trong khi phim dành cho đối tượng 18 :( và báo chí cũng ảnh hưởng phần nào đó.

Về quan điểm cá nhân thì mình thấy tại sao mọi người không bàn tới ý nghĩa nghệ thuật cuả phim khi xoáy sâu vào hiện thực xã hội bấy giờ - một chủ đề không cũ cũng không gì mới với đa số nhưng bộ phim đã làm rõ, thấy được ý nghĩa cuả nhiều chi tiết, thấy được nhiều vấn đề xã hội (theo mình được biết thì mỗi chi tiết trong phim đều mang ý nghĩa, ẩn dụ riêng) Điều đó làm nên sự độc đáo, khác biệt đáng để xem và suy ngẫm. Và khi tư tưởng đại đa số vẫn chưa chấp nhận những cái mới mẻ, khác lạ so với giá trị truyền thống thì chắc chắn còn nhiều phim sẽ giống như thế này, đó cũng chính là lí do một số bộ Việt trước đây chưa kịp chiếu đã bị gắn mác không phù hợp rồi bị cấm chiếu trong khi đó nước ngoài đánh giá rất cao tính nghệ thuật.

Hiện nay thực là có quá nhiều phim Việt là Hài nhảm(cái này người nghệ sĩ trong nghề còn nói )được đưa lên chiếu với doanh thu cao trong khi đó các bộ phim thiên về nội dung nghệ thuật thì bị cấm chiếu. Mọi người không để ý nội dung mà chỉ chú ý vào con số 13 rồi cảnh nóng.

Đồng ý là 13 tuổi, cảnh nóng thì có cái gì đó không được ổn lắm(cần có người đóng thế thì tốt hơn),mình cũng nghĩ thế nhưng diễn viên rõ là muốn làm nghệ thuật, họ đã chấp nhận đóng và được sự giám hộ cuả người thân. Đoàn phim cũng tạo điều kiện an toàn hết mức cho những cảnh nhạy cảm như thế và còn sẵn sàng baỏ vệ diễn viên bằng mọi giá.Hình như nhà sản xuất tự xin rút chiếu để bảo vệ diễn viên chứ không phải cấm thì phải.

Và thực sự những bộ phim như thế này rất khó để chiếu tại VN ,nơi mà vẫn còn nhiều quan điểm trái ngược. Điều này cũng đúng và chịu thôi vì ai cũng có cách nhìn riêng mà. Nhưng cứ mãi tư tưởng thế thì cảm thấy khó để điện ảnh VN phát triển hơn.Giết chết tác phẩm Việt trên sân nhà :((

Phản hồi cuả mình dưới góc nhìn cuả người thích những giá trị nghệ thuật. Vậy còn mọi người nghĩ như thế nào ?

Mọi người đang lên án việc khi truyền thông bộ phim, diễn viên 13 tuổi có nói rằng tất cả những cảnh nóng thì cô bé đó đều đóng trực tiếp mà ko có đóng thế.

Và theo mình biết thì Nhà sản xuất chủ động xin rút việc công chiếu ở Việt Nam do phản ứng tiêu cực của dư luận, truyền thông trong nước chứ nó ko hoàn toàn là bị cấm chiếu. Cái này cần verify thêm nhưng mình nhớ là vậy

Thông tin đã được công bố là do phía nhà sản xuất chủ động xin rút phim ra khỏi thị trường Việt Nam. Mình nghĩ phim bị ném đá phần cũng do báo chí giật tít. Nhà sản xuất lẫn người nhà của diễn viên 13 tuổi (xin phép không trích lại tên nhân vật) đã khẳng định là em này không trực tiếp đóng 'cảnh nóng' mà đã có diễn viên đóng thế, đã có biện pháp an toàn và có người nhà giám sát.

Phim có cái sai, nếu theo Pháp luật hiện hành, về vấn đề lao động trẻ em. Song, mình nghĩ cái này, Pháp luật cần phải làm sao để linh hoạt với thời đại hơn nữa. Nhưng với tư cách của một người dân, nói ra thì dễ chứ còn với tư cách của một nhà làm luật thì điều đó rất khó.

Nói gì thì nói, mình nghĩ thấy cũng hơi tiếc khi vì dư luận chưa hiểu kỹ vấn đề, bị báo chí 'dắt mũi' mà phim đã bị chết yểu.

Cũng có mấy trường hợp vì báo chí 'dắt mũi' mà phim suýt nữa chết yểu mà dễ nhớ và dễ luận ra nhất, gần đây nhất là vụ việc của phim 'Quỳnh búp bê'.