U nang buồng trứng nguy hiểm như thế nào?

  1. Sức khoẻ

Em năm nay 20 tuổi, đã 4 năm không có kinh nguyệt và đi khám biết được là bị nang buồng trứng phải 23x30mm. Cho em hỏi là nó có nguy hiểm gì không và em nên điều trị như thế nào ạ?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Chào bạn,

4 năm không kinh ở tuổi 20, bạn đã được chẩn đoán là vô kinh (gọi là vô kinh thứ phát nếu bạn đã từng có kinh; vô kinh nguyên phát nếu bạn chưa từng có kinh) nên vấn đề nang không quan trọng bằng tìm nguyên nhân vô kinh của mình. Vậy nên, bạn phải đến khám ở các BV sản lớn để được khám, chỉ định siêu âm, xét nghiệm tìm nguyên nhân vô kinh của mình và tiện thể các BS sẽ đánh giá tình trạng nang trứng, từ đó có hướng điều trị và tư vấn cụ thể.

Thân mến,

Trả lời

Chào bạn,

4 năm không kinh ở tuổi 20, bạn đã được chẩn đoán là vô kinh (gọi là vô kinh thứ phát nếu bạn đã từng có kinh; vô kinh nguyên phát nếu bạn chưa từng có kinh) nên vấn đề nang không quan trọng bằng tìm nguyên nhân vô kinh của mình. Vậy nên, bạn phải đến khám ở các BV sản lớn để được khám, chỉ định siêu âm, xét nghiệm tìm nguyên nhân vô kinh của mình và tiện thể các BS sẽ đánh giá tình trạng nang trứng, từ đó có hướng điều trị và tư vấn cụ thể.

Thân mến,

Với u nang, bạn cần tới bệnh viện siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết khác để kiểm tra xem u này là loại u bệnh lí hay u lành tính.
Theo mình biết thì đa phần 90% u nang buồng trứng là u lành tính có thể tự mất đi không phải điều trị và cũng không ảnh hưởng gì.
Chỉ có khoảng 10% là u bệnh lí sẽ tồn tại lâu năm và có thể gây ra biến chứng.
Do đó, tốt nhất bạn nên đi khám và hỏi ý kiến chi tiết của bác sĩ để được chẩn đoán chính xác nhất nhé.
Trường hợp là u bệnh lí đa phần là mổ để bóc tách u ra ngoài.
Bạn có thể đọc thêm chi tiết về u nang buồng trứng tại đây