Trời mưa đi bộ hay chạy dễ bị ướt hơn?
Dù có rất nhiều thí nghiệm khoa học đã được tiến hành nhưng đây vẫn là một câu hỏi gây rất nhiều tranh cãi cho đến thời điểm hiện tại.
Để giải thích vấn đề này, đầu tiên chúng ta cần đặt ra một số giả thiết:
- Tốc độ mưa rơi là không đổi
- Khoảng cách di chuyển là cố định
Dưới mưa, khi bạn đi qua 1 giọt mưa thì sẽ gặp ngay 1 giọt mưa khác, điều đó có nghĩa là lượng mưa từ trên trời rơi xuống (theo phương thẳng đứng) trong cùng một khoảng thời gian là như nhau dù bạn đứng yên hay chạy.
Ngoài ra, bạn cũng bị mưa tạt vào theo chiều ngang nữa.
Xét theo phương thẳng đứng:
Lượng nước = Lượng nước mưa rơi thẳng trong 1s x thời gian di chuyển
Xét theo phương ngang:
Lượng nước = Lượng nước mưa rơi ngang trong 1m x khoảng cách di chuyển
Như vậy tổng lượng nước bạn bị tạt vào người sẽ là tổng của lượng nước rơi ngang và lượng nước rơi thẳng.
Mà khoảng cách di chuyển và lượng nước mưa rơi xuống là không đổi, do đó để ít dính mưa nhất thì bạn cần giảm tối thiểu thời gian di chuyển.
Và câu trả lời là hãy chạy càng nhanh càng tốt.
Bạn nghĩ sao về lời giải thích này?