Tỉ phú Mark Cuban bảo: "Lời giả dối lớn nhất của cuộc đời đó là theo đuổi đam mê". Vậy nếu không theo đuổi đam mê thì họ giàu lên bằng cách nào?

  1. Phong cách sống

Vừa rồi trên chương trình Amazon Insights về khởi nghiệp, tỉ phú Mark Cuban, người sở hữu câu lạc bộ Dallas Mavericks hơn 3 tỉ đô la đã phát biểu một câu như tạt gáo nước lạnh vào giới trẻ: "Một trong những lời giả dối lớn nhất của cuộc đời là hãy theo đuổi đam mê!". Ơ, vậy nếu không theo đuổi đam mê thì người trẻ phải theo đuổi điều gì để có thể trở thành... tỉ phú như các vị?


Câu trả lời này sẽ giải đáp sau nhưng trước hết ta cần hiểu đúng câu nói của ông tỉ phú kia. Không phải ý ổng bảo là hãy quăng hết ước mơ, đam mê qua một bên để tập trung làm giàu mà ổng muốn khuyên mọi người, nhất là các bạn trẻ đừng cố chấp theo đuổi đam mê. Vì thực sự có những lĩnh vực dù bạn đam mê 200% vẫn khó có thể gặt hái thành công, chẳng hạn như mảng văn hóa, nghệ thuật, mĩ thuật, thể thao... Không tin thì bạn có thể đếm xem bao nhiêu tên tuổi đã được lưu vào sử sách so với số lượng những người theo đuổi đam mê đó? Đảm bảo bạn sẽ bất ngờ đến bật ngửa khi số người thành công chỉ như một dấu chấm nhỏ xíu trên tờ giấy trắng.

Ông Mark Cuban kể là hồi trước rất mê bóng chày, cứ ngỡ mình sẽ trở thành một vận động viên xuất sắc nhất, ai dè đâu cú ném hết ga mới đạt 70 dặm/ giờ trong khi các tay ném chuyên nghiệp đạt đến vận tốc 90 dặm/ giờ cơ. Thế là ông ấy bỏ ngang và chuyển qua kinh doanh, nhờ vậy mới trở thành tỉ phú như hiện nay. Chứ nếu cứ khư khư đi ném bóng với khả năng dở tệ của mình thì giờ chắc thế giới đã không có tỉ phú Mark Cuban rồi.


Tác giả cuốn sách The Wall Street Journal - Scott Adams cũng cho lời khuyên tương tự, thậm chí sẽ giúp trả lời cho câu hỏi ở trên: "Đam mê không lấp đầy thành công nhưng ngược lại, thành công lấp đầy đam mê". Vậy tại sao bạn cứ phải chạy theo điều mình ao ước, nhưng thường sẽ vượt quá khả năng của mình mà không tập trung phát huy thế mạnh của bản thân? Với lại mỗi người sinh ra đã được ấn định một vai trò riêng biệt, không ai giống ai thì sao không tự tin trở thành ngôi sao cộp mác chính mình?

Không theo đuổi đam mê thì bạn sẽ theo đuổi điều gì để có thể trở thành tỉ phú trong tương lai?

Từ khóa: 

phong cách sống

Việc đam mê và việc có khả năng để theo đuổi đam mê tới tận cùng hay không là hai vấn đề khác nhau. Đam mê một thứ bạn không có khả năng thì kết cục cuối cùng thường là thành thảm hoạ.

Như bạn Tuyết Vực Cô Lang có nói, có nhiều người chỉ cần được sống với đam mê là họ ổn. Từ đó có thể hiểu rằng định nghĩa sự thành công của mỗi người là khác nhau. Nếu bạn nghĩ giàu là thành công, thì đam mê là không đủ, phải có khả năng và thế mạnh để theo đuổi đam mê thì mới giàu được. Còn bạn nghĩ cứ được sống vì đam mê là đã thành công rồi thì cơ bản là bạn chẳng cần giàu.

Trả lời

Việc đam mê và việc có khả năng để theo đuổi đam mê tới tận cùng hay không là hai vấn đề khác nhau. Đam mê một thứ bạn không có khả năng thì kết cục cuối cùng thường là thành thảm hoạ.

Như bạn Tuyết Vực Cô Lang có nói, có nhiều người chỉ cần được sống với đam mê là họ ổn. Từ đó có thể hiểu rằng định nghĩa sự thành công của mỗi người là khác nhau. Nếu bạn nghĩ giàu là thành công, thì đam mê là không đủ, phải có khả năng và thế mạnh để theo đuổi đam mê thì mới giàu được. Còn bạn nghĩ cứ được sống vì đam mê là đã thành công rồi thì cơ bản là bạn chẳng cần giàu.

Cái chính là cái bạn muốn là gì - bạn muốn trở thành tỷ phú (hay triệu phú cũng được rồi), hay bạn muốn sống với đam mê của mình.

Có nhiều người họ ko cần giàu, chỉ cần có thể sống với đam mê của họ thì nghèo 1 chút, khổ 1 chút cũng vẫn ok.

Nếu bạn theo đuổi việc kiếm tiền, bạn sẽ có nhiều tiền. Nếu bạn theo đuổi đam mê, bạn sẽ có được niềm vui.