Thích âm nhạc và muốn tìm hiểu sâu về nó thì nên bắt đầu từ đâu?

  1. Âm nhạc

Mình nên bắt đầu từ hiểu từ cái gì và nên đọc sách nào ạ?

Từ khóa: 

âm nhạc

Mình không biết là bạn có thích đến mức muốn biến nó thành công việc chính hay chỉ đơn giản là để nghe thôi. Quan điểm của mình thì nếu đơn giản là bạn thích nó,thì bạn chỉ cần nghe nó thôi, không cần thiết phải tìm hiểu xem gốc gác hay nguồn gốc của âm nhạc làm gì cả, đơn giản là giai điệu êm tai, bản thân vui vẻ mỗi khi nghe nhạc là được rồi. Còn khi bạn xác định việc bạn thích nhạc và bạn muốn biến cái đam mê đấy trở thành công việc chính thì mới nên tìm hiểu sâu nó là cái gì, bắt đầu học những điều cơ bản như thanh nhạc, khí nhạc. Để từ đó mình có kiến thức, mình biết mình giỏi lĩnh vực nào, rồi mới đi chọn sách để tham khảo thêm.

Trả lời

Mình không biết là bạn có thích đến mức muốn biến nó thành công việc chính hay chỉ đơn giản là để nghe thôi. Quan điểm của mình thì nếu đơn giản là bạn thích nó,thì bạn chỉ cần nghe nó thôi, không cần thiết phải tìm hiểu xem gốc gác hay nguồn gốc của âm nhạc làm gì cả, đơn giản là giai điệu êm tai, bản thân vui vẻ mỗi khi nghe nhạc là được rồi. Còn khi bạn xác định việc bạn thích nhạc và bạn muốn biến cái đam mê đấy trở thành công việc chính thì mới nên tìm hiểu sâu nó là cái gì, bắt đầu học những điều cơ bản như thanh nhạc, khí nhạc. Để từ đó mình có kiến thức, mình biết mình giỏi lĩnh vực nào, rồi mới đi chọn sách để tham khảo thêm.

Đồng ý với Đ Khoa: va mot vai chi tiet:

1- quan trọng nhất là cứ nghe nhiều vào

2- soạn ra một số bài mình thích. Rồi mỗi ngày, giờ khác nhau hãy tập trung và nghe với một cách thưởng thức khác nhau: Thí dụ lần 1 thì nghe chung chung, làn hai nghe kỹ vocal, lần ba, bốn nghe kỹ phần hòa âm, và sau đó từng dụng cụ...

3- Sau giai đoạn 2, bạn sẽ biết mình thích hợp với nhạc như thế nào: lam` nhạc sĩ, ca sĩ, hay nghệ sĩ chơi nhạc... Khi đó tùy mỗi người và năng khiếu thì nên ghi danh học thêm chuyên môn