Theo mọi người thì có tồn tại người ngoài hành tinh hay không?

  1. Khoa học

Mình từng đọc và tìm hiểu một số phim tài liệu, trong đó có vài kết luận dẫn đến dấu hiệu có sự tồn tại của những vật chất (bao gồm cả con người) ngoài không gian. Tuy nhiên giới khoa học vẫn chưa trả lời chính xác về chuyện này. Như kiểu thật sự có người ngoài hành tinh? Họ đã từng đến trái đất? Nếu có thì cách liên lạc và giao tiếp sẽ diễn ra thế nào?

Từ khóa: 

khoa học

,

người ngoài hành tinh

,

viễn tưởng

,

khoa học

Hi Nghĩa, câu hỏi rất thú vị. Cảm ơn e đã chia sẻ!

Việc vũ trụ này rộng lớn thế nào thì các bạn khác đã giải thích rùi. A chỉ muốn thêm vào 1 chi tiết, để nói rằng tại sao việc người ngoài hành tinh có tồn tại là hoàn toàn khả thi: họ có thể là những sinh vật thuộc những chiều không gian cao hơn không gian 3 chiều của con người.

Tại sao lại là không gian 3 chiều? Ấy là vì con người chúng ta tồn tại trong 1 không gian bao gồm ít nhất 3 chiều hướng (dimension): chiều dài (length), chiều rộng (width) và chiều cao/bề dày (height/depth).

5 giác quan thông thường của con người chỉ có khả năng xử lý và tưởng tượng về những sự vật tồn tại trong không gian từ 3 chiều trở xuống.

Bạn đọc hãy xem xét ví dụ về Toán hình học không gian sau:

  • Cho một hệ trục tọa độ 3 chiều xyz.
  • Bạn chấm 1 điểm bất kỳ trong không gian hệ trục tọa độ này. Chúng ta có thể nói điểm chấm này sở hữu 0 chiều hướng (dimension), vì nó ko có độ dài, ko có bề rộng, cũng ko có chiều cao. Nó chỉ là 1 điểm chấm. Điểm chấm này là thể hiện của không gian 0 chiều.

undefined

  • Từ điểm đó, bạn kẻ 1 đường thẳng bất kỳ. Ta có thể nói đường thẳng này sở hữu 1 chiều hướng (chỉ chiều dài hoặc chiều rộng). Đường thẳng này là thể hiện của không gian 1 chiều.

undefined

  • Vẫn từ điểm đó, ta kẻ thêm 1 đường thẳng vuông góc với đường thẳng trên. 2 đường thẳng này cùng với nhau sẽ tạo thành 1 mặt phẳng. Mặt phẳng này là thể hiện của không gian 2 chiều, vì nó sở hữu cả chiều dài và chiều rộng, tương ứng với 2 đường thẳng đã cho.

undefined

2 đường thẳng tạo thành 1 mặt phẳng như hình dưới:

undefined
  • Cuối cùng, dựa vào mặt phẳng trên, ta vẽ một mặt phẳng khác "song song" với mặt phẳng đó. 2 mặt phẳng này được kết nối với nhau bởi các đường cao, và tạo thành 1 khối hộp lập phương. Khối hộp lập phương này là thể hiện của không gian 3 chiều, vì nó sở hữu vừa chiều dài, vừa chiều rộng, vừa chiều cao.
undefined

2 mặt phẳng song song tạo thành 1 hình khối lập phương như hình dưới:

undefined

  • Mọi việc có vẻ ổn thỏa, cho đến khi bạn đc yêu cầu tiếp tục vẽ thêm 1 khối hộp khác "song song" với khối hộp trên. Việc này cũng dễ thôi, phải ko nhỉ?...Chà, bạn phát hiện ra bạn ko thể tưởng tượng ra đc sự tồn tại của chiều ko gian cao hơn các khối hộp 3 chiều này. Đây chính là giới hạn của giác quan & khả năng tưởng tượng của con người vậy.
Như vậy, 5 giác quan thông thường (mình chêm vào từ "thông thường" ở đây vì ngoài chúng ra, trên cơ thể con người còn tồn tại những giác quan ẩn khác, nhg ở đây mình chưa tiện đề cập đến) ko thể nhận thức đc những chiều ko gian cao hơn 3 chiều. Não bộ của chúng ta ko/chưa hiểu đc những dạng tồn tại đó!

Thế nên chúng ta nếu chỉ dựa vào những giác quan của mình để đánh giá thế giới xung quanh, thì quả thực rất thiếu sót. Xin chia sẻ đôi dòng như vậy! :)))

Trả lời

Hi Nghĩa, câu hỏi rất thú vị. Cảm ơn e đã chia sẻ!

Việc vũ trụ này rộng lớn thế nào thì các bạn khác đã giải thích rùi. A chỉ muốn thêm vào 1 chi tiết, để nói rằng tại sao việc người ngoài hành tinh có tồn tại là hoàn toàn khả thi: họ có thể là những sinh vật thuộc những chiều không gian cao hơn không gian 3 chiều của con người.

Tại sao lại là không gian 3 chiều? Ấy là vì con người chúng ta tồn tại trong 1 không gian bao gồm ít nhất 3 chiều hướng (dimension): chiều dài (length), chiều rộng (width) và chiều cao/bề dày (height/depth).

5 giác quan thông thường của con người chỉ có khả năng xử lý và tưởng tượng về những sự vật tồn tại trong không gian từ 3 chiều trở xuống.

Bạn đọc hãy xem xét ví dụ về Toán hình học không gian sau:

  • Cho một hệ trục tọa độ 3 chiều xyz.
  • Bạn chấm 1 điểm bất kỳ trong không gian hệ trục tọa độ này. Chúng ta có thể nói điểm chấm này sở hữu 0 chiều hướng (dimension), vì nó ko có độ dài, ko có bề rộng, cũng ko có chiều cao. Nó chỉ là 1 điểm chấm. Điểm chấm này là thể hiện của không gian 0 chiều.

undefined

  • Từ điểm đó, bạn kẻ 1 đường thẳng bất kỳ. Ta có thể nói đường thẳng này sở hữu 1 chiều hướng (chỉ chiều dài hoặc chiều rộng). Đường thẳng này là thể hiện của không gian 1 chiều.

undefined

  • Vẫn từ điểm đó, ta kẻ thêm 1 đường thẳng vuông góc với đường thẳng trên. 2 đường thẳng này cùng với nhau sẽ tạo thành 1 mặt phẳng. Mặt phẳng này là thể hiện của không gian 2 chiều, vì nó sở hữu cả chiều dài và chiều rộng, tương ứng với 2 đường thẳng đã cho.

undefined

2 đường thẳng tạo thành 1 mặt phẳng như hình dưới:

undefined
  • Cuối cùng, dựa vào mặt phẳng trên, ta vẽ một mặt phẳng khác "song song" với mặt phẳng đó. 2 mặt phẳng này được kết nối với nhau bởi các đường cao, và tạo thành 1 khối hộp lập phương. Khối hộp lập phương này là thể hiện của không gian 3 chiều, vì nó sở hữu vừa chiều dài, vừa chiều rộng, vừa chiều cao.
undefined

2 mặt phẳng song song tạo thành 1 hình khối lập phương như hình dưới:

undefined

  • Mọi việc có vẻ ổn thỏa, cho đến khi bạn đc yêu cầu tiếp tục vẽ thêm 1 khối hộp khác "song song" với khối hộp trên. Việc này cũng dễ thôi, phải ko nhỉ?...Chà, bạn phát hiện ra bạn ko thể tưởng tượng ra đc sự tồn tại của chiều ko gian cao hơn các khối hộp 3 chiều này. Đây chính là giới hạn của giác quan & khả năng tưởng tượng của con người vậy.
Như vậy, 5 giác quan thông thường (mình chêm vào từ "thông thường" ở đây vì ngoài chúng ra, trên cơ thể con người còn tồn tại những giác quan ẩn khác, nhg ở đây mình chưa tiện đề cập đến) ko thể nhận thức đc những chiều ko gian cao hơn 3 chiều. Não bộ của chúng ta ko/chưa hiểu đc những dạng tồn tại đó!

Thế nên chúng ta nếu chỉ dựa vào những giác quan của mình để đánh giá thế giới xung quanh, thì quả thực rất thiếu sót. Xin chia sẻ đôi dòng như vậy! :)))

Cái này ở trên web chìm, reddit hay cả trên youtube 2014, 2015 mình đã xem được quá trời video ghi lại rồi, có vài video bị lộ từ Area 51 nữa. Và mình tin họ có thật, nhưng họ chỉ đơn thuần là người ngoài hành tinh chứ không phải là thần thánh gì cả.

Tôi tin 100% là có, và nhiều, rất nhiều... chỉ là con người chưa đủ năng lực hay được phép thấy.

Mình từng được đọc qua 1 số tài liệu đã lâu về 1 nhà khoa học nghiên cứu về loài người và thật bất ngờ khi nhà khoa học đã có những chứng minh về " con người chính là sinh vật người chính là sinh vật ngoài hành tinh" điều này khá là bất ngờ, trong nghiên cứu đó họ tìm ra trong cơ thể người có rất nhiều nguyên tố chưa biết tên và không có trong các nguyên tố trên trái đất. Đồng thời họ còn đưa ra chứng minh khi so sánh với các loại động thực vật sống ở trái đất và đưa ra kết luận tất cả các loại đông thực vật đều có cùng hoặc đầy đủ các nguyên tố của trái đất này. Từ đó họ đã đặt ra giả thuyết con người là ai? Con người đến từ đâu?

Để trả lời cho việc có tồn tại người ngoài hành tinh hay không mình đưa ra 1 lý thuyết như sau:

Trước đây khi người Việt sống trong chế độ cũ hầu hết mọi người suy nghĩ cả thế giới chỉ có người Việt với tóc đen, mắt đen, da vàng và nói ngôn ngữ Việt. Nhưng cho đến khi người Pháp, người Mỹ xuất hiện thì trật tự thế giới quan họ đã thay đổi như có những chủng tộc hay con người ở nước khác có nước da trắng, mắt xanh, tóc vàng ngôn ngữ không giống như người Việt đang cũng sống trên cùng 1 hành tinh. Có thể nói ngay tại trái đất cũng đã có sự khác nhau rồi thì thử nghĩ vũ trụ lớn gấp n lần so với trái đất thì sẽ có n chủng tộc sinh sống trên những hành tinh có điều kiện sống như trên trái đất này. Thậm chí họ đang sống ngay bên cạnh chúng ta mà chúng ta không biết thì sao.

Riêng mình, mình cũng nhận thấy con người chính là sinh vật không thuộc về trái đất này, tuy nhiên giống như câu nói của người Trung Hoa nói "chúng tôi ở đâu quê hương chúng tôi ở đó" Vì vậy cho dù nói gì đi nữa chúng ta vẫn là của trái đất hay trái đất là của chúng ta

Vũ trụ quá rộng lớn, với khoa học kỹ thuật hiện tại chưa đủ để khám phá được 1 phần nhỏ của cái dải ngân hà của chúng ta chứ đừng nói đến vụ trụ. Kể cả là có các dấu hiệu gì đó thì nó cũng là tài liệu mật ở cấp độ cao nhất và chắc chắn chính phủ các nước sẽ tìm mọi cách che dấu nó với người dân, khu vực 51 ở Mỹ là một ví dụ, ko ai biết trong đấy có gì, dân thường đi vào đều bị đuổi ra ngay lập tức.

Còn nếu một nền văn hóa có trình độ khoa học phát triển cao hơn hẳn tiếp xúc với chúng ta thì về cơ bản chúng ta sẽ như gia súc gia cầm bây giờ ý, mặc cho họ chém giết thôi.

Vũ trụ với phần chúng ta có thể quan sát đc rộng đến khoảng 93 tỷ năm ánh sáng đường kính tồn tại đến nay cả 13.7 tỷ năm, với cả trăm tỷ thiên hà với số ngôi sao lên đến 10 mũ 23. Và chuyện chỉ có 1 hành tinh đường kính 13.000km có sự sống. Thấy thật là vô lý.

Bởi vậy, có lẽ chỉ vù khoảng cách quá lớn và và những hạn chế về công nghệ, khiến ta chỉ thấy ta có một mình. Cũng như ng Hán ngày xưa xem mình đang ở Trung thổ (là vùng đất trung tâm vậy).

Còn đối với sự sống thông minh trong thiên hà của chúng ta. Gần hơn ở trên nhiều thì bạn có thể xem ú kiến của chuyên gia qua bài viết này. 

Theo suy nghĩ của mình ;- Có rất nhiều dạng người ngoài hành tinh ,với mức độ phát triển khác nhau ..Và đã có vài dạng "người " như vậy tới trái đất của chúng ta .

Câu hỏi rất thú vị.

Khi còn là đứa nhỏ vô ưu, xem các bộ pim khoa học viễn tưởng m tin chắc sẽ có và tồn tại một khái niệm gọi là ng ngòi hành tinh.

Còn vấn đề họ thông minh phát triển hơn loài ng chúng ta như thế nào thì điều này đag chờ chúng ta, thế hệ sau này của chúng ta giải đáp