Thái độ của một người biểu hiện thể hiện văn hóa của họ. Vậy con người dựa vào đâu để có thể có cho mình cách biểu hiện đối với những đối tượng mà họ gặp?

  1. Tâm lý học

  2. Phong cách sống

  3. Tâm sự cuộc sống

  4. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

triết học

,

tâmlý

,

tâm lý học

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

,

kỹ năng mềm

Mình nghĩ thái độ không hẳn lúc nào cũng thể hiện chính xác văn hóa (đây là trong trường hợp tạm thời mình chưa đi sâu vào khái niệm "văn hóa" là gì. Bởi nếu đi sâu, chúng ta sẽ thấy việc đo lường "văn hóa" của ai đó không hề đơn giản như đo lường trình độ học vấn của họ. Mà hai yếu tố này hay bị sử dụng lẫn lộn với với nhau trong đời thực).

Về chủ quan, thái độ của một người phụ thuộc vào tâm trạng, cảm xúc, nhận thức, tình trạng sức khỏe của họ trong một thời điểm xác định. Còn về phía khách quan thì còn tùy vào đối tượng, môi trường, động lực họ tương tác (nếu đi vào chi tiết thì những yếu tố này sẽ khá phong phú).

Ví dụ như một người hiền lành có thể bộc lộ thái giận dữ khi bị trách mắng vì một việc họ không làm hoặc bị ép buộc làm việc họ không muốn. Ngược lại người nóng nảy cũng có thể bộc lộ thái độ dịu dàng khi họ được ở bên cạnh ai đó tin tưởng, thấu hiểu họ. Trẻ em biểu hiện thái độ chín chắn như người lớn khi được tôn trọng và người lớn đôi lúc thể hiện thái độ trẻ con khi tự ái.

Tóm lại, cá nhân mình cho rằng nếu bạn đang muốn tìm hiểu con người dựa vào đâu để biểu hiện thì sẽ không có một câu trả lời chung mà vẫn chính xác tuyệt đối với những cá nhân, tình huống khác nhau.

Trả lời

Mình nghĩ thái độ không hẳn lúc nào cũng thể hiện chính xác văn hóa (đây là trong trường hợp tạm thời mình chưa đi sâu vào khái niệm "văn hóa" là gì. Bởi nếu đi sâu, chúng ta sẽ thấy việc đo lường "văn hóa" của ai đó không hề đơn giản như đo lường trình độ học vấn của họ. Mà hai yếu tố này hay bị sử dụng lẫn lộn với với nhau trong đời thực).

Về chủ quan, thái độ của một người phụ thuộc vào tâm trạng, cảm xúc, nhận thức, tình trạng sức khỏe của họ trong một thời điểm xác định. Còn về phía khách quan thì còn tùy vào đối tượng, môi trường, động lực họ tương tác (nếu đi vào chi tiết thì những yếu tố này sẽ khá phong phú).

Ví dụ như một người hiền lành có thể bộc lộ thái giận dữ khi bị trách mắng vì một việc họ không làm hoặc bị ép buộc làm việc họ không muốn. Ngược lại người nóng nảy cũng có thể bộc lộ thái độ dịu dàng khi họ được ở bên cạnh ai đó tin tưởng, thấu hiểu họ. Trẻ em biểu hiện thái độ chín chắn như người lớn khi được tôn trọng và người lớn đôi lúc thể hiện thái độ trẻ con khi tự ái.

Tóm lại, cá nhân mình cho rằng nếu bạn đang muốn tìm hiểu con người dựa vào đâu để biểu hiện thì sẽ không có một câu trả lời chung mà vẫn chính xác tuyệt đối với những cá nhân, tình huống khác nhau.

Câu hỏi vô nghĩa nhé. "Cách biểu hiện" là gì?

Dựa vào:
1. Gía trị của người đối diện

2. Quyền lực của người đối diện

3. Tâm thức của bản thân
Phật dạy khi gặp một vấn đề mà gây cho mình sự tức giận, mình có lựa chọn là từ chối tức giận. Mình đã gắng áp dụng, cố hết sức để diễn giải vấn đề đó đối với người đối diện để họ hiểu vấn đề. Nhưng sự trơ trẽn của họ lại làm mình thêm tức giận hơn. Mình sẽ làm việc với cấp trên về vấn đề này, nhưng câu hỏi mình đặt ra là, liệu có nên chiến đấu tới cùng cho vấn đề này ( có thể gay gắt) hay là chấp nhận sự việc đó như nó vốn đã là vậy?