Tại sao Taxi của Nhật lại sử dụng cửa đóng mở tự động?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khi bạn đi taxi tại Nhật bạn sẽ không cần mở cửa, khi bạn ra khỏi xe bạn cũng không cần phải đóng cửa vì taxi chính hãng của Nhật họ sử dụng hệ thống đóng mở tự động. Tại sao vậy? Thực ra hệ thống đóng mở tự động đã được nghiên cứu phát triển tại Nhật cách đây hơn 50 năm nhân sự kiện Tokyo đăng cai thế vận hội mùa hè năm 1964. Thời kỳ đó Nhật Bản đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho thế vận hội trong đó có thể kể đến hệ thống đường cao tốc, sân bay và tuyến đường cao tốc Shinkansen. Nhờ có Tokyo Olympic mà nhiều dịch vụ và kỹ thuật khác cũng được ăn theo, trong đó cửa tự động của xe ô tô có thể coi là một ví dụ điển hình. Kỹ thuật đóng mở tự động được phát triển nửa sau những năm 50 của thế kỷ trước, nhưng đến sát năm 1964 hãng taxi lớn của Nhật đã mạnh tay phổ cập dịch vụ này với mục đích thể hiện tinh thần hiếu khách của người Nhật với du khách nước ngoài. Tại Nhật, taxi đóng mở cửa tự động là điều đương nhiên, nhưng có vẻ như đây không phải là điều đương nhiên tại các quốc gia khác. Nhiều du khách khi tới Nhật bắt taxi tại các sân bay bất ngờ khi cửa tự động mở ra, cũng có du khách theo thói quen khi ra khỏi xe, dùng tay đẩy cửa, nhưng thực tế điều này là không cần thiết.
Trả lời
Khi bạn đi taxi tại Nhật bạn sẽ không cần mở cửa, khi bạn ra khỏi xe bạn cũng không cần phải đóng cửa vì taxi chính hãng của Nhật họ sử dụng hệ thống đóng mở tự động. Tại sao vậy? Thực ra hệ thống đóng mở tự động đã được nghiên cứu phát triển tại Nhật cách đây hơn 50 năm nhân sự kiện Tokyo đăng cai thế vận hội mùa hè năm 1964. Thời kỳ đó Nhật Bản đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho thế vận hội trong đó có thể kể đến hệ thống đường cao tốc, sân bay và tuyến đường cao tốc Shinkansen. Nhờ có Tokyo Olympic mà nhiều dịch vụ và kỹ thuật khác cũng được ăn theo, trong đó cửa tự động của xe ô tô có thể coi là một ví dụ điển hình. Kỹ thuật đóng mở tự động được phát triển nửa sau những năm 50 của thế kỷ trước, nhưng đến sát năm 1964 hãng taxi lớn của Nhật đã mạnh tay phổ cập dịch vụ này với mục đích thể hiện tinh thần hiếu khách của người Nhật với du khách nước ngoài. Tại Nhật, taxi đóng mở cửa tự động là điều đương nhiên, nhưng có vẻ như đây không phải là điều đương nhiên tại các quốc gia khác. Nhiều du khách khi tới Nhật bắt taxi tại các sân bay bất ngờ khi cửa tự động mở ra, cũng có du khách theo thói quen khi ra khỏi xe, dùng tay đẩy cửa, nhưng thực tế điều này là không cần thiết.