Tại sao một số người lại thích nói phét?

  1. Phong cách sống

  2. Tư duy

  3. Tâm lý học

Hôm qua có nhắc đến chủ đề nói điêu - nói phét nên mình nghĩ ra ngay câu hỏi này

Tại sao một số người lại rất thích nói phét? Hơn nữa, họ thậm chí còn tin vào lời nói phét của mình và sống chết phải biến nó thành sự thật???? Mục đích cho việc đó để làm gì khi cứ quanh quẩn với những điều không có thật?

Từ khóa: 

nói phét

,

nói điêu

,

phong cách sống

,

tư duy

,

tâm lý học

Vì họ không chấp nhận được sự thật hoặc sợ sự thật bị phơi bày, hậu quả của sự thật. Nếu không nghiêm trọng đến thế thì đơn giản chỉ là thói quen của cá nhân họ thôi, để cho vui, để bơm đùa vào những câu chuyện chẳng hạn. Nói chung là biết nói phét cũng là một nghệ thuật đấy =))

Trả lời

Vì họ không chấp nhận được sự thật hoặc sợ sự thật bị phơi bày, hậu quả của sự thật. Nếu không nghiêm trọng đến thế thì đơn giản chỉ là thói quen của cá nhân họ thôi, để cho vui, để bơm đùa vào những câu chuyện chẳng hạn. Nói chung là biết nói phét cũng là một nghệ thuật đấy =))

Theo mình thấy lý do của nói phét cũng có rất nhiều, có người là vì muốn ra oai, khoe mẽ; cũng có người là vì không muốn thừa nhận điểm xấu nào đó của bản thân mà nhất quyết nói phét đến cùng.

Hầu hết, những người nói phét đều có tâm lý sợ bị phát hiện nhưng khi đã lỡ nói phét, vì không muốn bị lật tẩy hay bị người khác phát hiện rồi chê cười nên nhiều người còn cố nói phét đến cùng, kiểu như là lỡ đâm lao thì phải theo lao vậy. Có người vì không muốn thừa nhận nói dối mà còn cố làm những điều vô lý hòng biến lời nói dối của mình thành sự thật, dù biết đó là vô lý vẫn cố chấp lao vào.

Nó mua vui thì mình cứ nói thôi =)) Tôi thấy tôi nói phét chẳng hại ai, chẳng làm ai bị tổn thương cả. Tôi nhấn mạnh là tôi chỉ thường sử dụng khi gặp bạn bè hoặc những người cực kì thân với tôi. Nói dối và nói phét nghe giống nhau về định nghĩa nhưng lại khác nhau về hậu quả nhé.