Những điều mình nên làm ở tuổi 17 để chuẩn bị cho con đường tương lai?

  1. Noron


Từ khóa: 

noron

Chào em, anh thường cảm thấy khá phấn khởi khi đọc được những câu hỏi có ý thức trách nhiệm với bản thân như em. Anh tin thế hệ trẻ vẫn sẽ có những thanh thiếu niên tích cực, không quá say đắm với tiktok, say mê các trend trên Internet hoặc cày phim để rồi thức khuya, dậy muộn chỉ để "ước" là không cần phải đi làm, đi học.

Anh nghĩ những điều mình nên làm ở tuổi này có thể tập trung ở một vài điểm sau:

  • Xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh: tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ và tránh thức khuya. Sức khỏe là vốn quý giá nhất của con người, nếu không có nền tảng về sức khỏe thì mọi sự phát triển, thành công đều khó bền vững em ạ.
  • Rèn luyện tính kỷ luật và tự giác: Nên chủ động trong những công việc của bản thân, tránh dựa dẫm và không để người khác phải nhắc nhở, trợ giúp mình quá nhiều. Phẩm chất này sẽ góp phần hình thành nên nhân cách và uy tín.
  • Đọc sách: Mặc dù ngày nay có sách nói, nhưng anh nghĩ "đọc" sách vẫn là một trong những cách rèn luyện tư duy, mở mang hiểu biết rất tốt. Nếu biết chọn lọc và đọc sách đều đặn, bền bỉ ngay từ khi còn trẻ thì anh tin khoản lãi kép mà sách mang lại cho bản thân chúng ta sẽ rất giá trị.
  • Có ý thức quản lý tài chính cá nhân: Lập kế hoạch chi tiêu và biết tiết kiệm, đầu tư cho những thứ có ích cho phát triển bản thân ngay từ khi còn trẻ sẽ giúp em có vốn cho các dự định sau này. Sự nghèo khó thường là trở lực rất lớn em ạ, nêu dù chưa giàu có thì cùng đừng nên để bản thân rơi vào cảnh túng thiếu.
  • Học cách cho đi: Nên dành thời gian cho mọi người, giúp đỡ hoặc lắng nghe họ tâm sự. Bởi quá tập trung vào mục tiêu của bản thân có thể sẽ khiến chúng ta thành công nhanh hơn nhưng lại khó cảm thấy hạnh phúc hơn. Anh từng nghe một câu rất hay là "Chúng ta sống dựa vào những điều bản thân nhận được, nhưng chúng ta phát triển dựa vào những điều bản thân cho đi".

Chúc em có con đường tương lai tươi sáng.

Trả lời

Chào em, anh thường cảm thấy khá phấn khởi khi đọc được những câu hỏi có ý thức trách nhiệm với bản thân như em. Anh tin thế hệ trẻ vẫn sẽ có những thanh thiếu niên tích cực, không quá say đắm với tiktok, say mê các trend trên Internet hoặc cày phim để rồi thức khuya, dậy muộn chỉ để "ước" là không cần phải đi làm, đi học.

Anh nghĩ những điều mình nên làm ở tuổi này có thể tập trung ở một vài điểm sau:

  • Xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh: tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ và tránh thức khuya. Sức khỏe là vốn quý giá nhất của con người, nếu không có nền tảng về sức khỏe thì mọi sự phát triển, thành công đều khó bền vững em ạ.
  • Rèn luyện tính kỷ luật và tự giác: Nên chủ động trong những công việc của bản thân, tránh dựa dẫm và không để người khác phải nhắc nhở, trợ giúp mình quá nhiều. Phẩm chất này sẽ góp phần hình thành nên nhân cách và uy tín.
  • Đọc sách: Mặc dù ngày nay có sách nói, nhưng anh nghĩ "đọc" sách vẫn là một trong những cách rèn luyện tư duy, mở mang hiểu biết rất tốt. Nếu biết chọn lọc và đọc sách đều đặn, bền bỉ ngay từ khi còn trẻ thì anh tin khoản lãi kép mà sách mang lại cho bản thân chúng ta sẽ rất giá trị.
  • Có ý thức quản lý tài chính cá nhân: Lập kế hoạch chi tiêu và biết tiết kiệm, đầu tư cho những thứ có ích cho phát triển bản thân ngay từ khi còn trẻ sẽ giúp em có vốn cho các dự định sau này. Sự nghèo khó thường là trở lực rất lớn em ạ, nêu dù chưa giàu có thì cùng đừng nên để bản thân rơi vào cảnh túng thiếu.
  • Học cách cho đi: Nên dành thời gian cho mọi người, giúp đỡ hoặc lắng nghe họ tâm sự. Bởi quá tập trung vào mục tiêu của bản thân có thể sẽ khiến chúng ta thành công nhanh hơn nhưng lại khó cảm thấy hạnh phúc hơn. Anh từng nghe một câu rất hay là "Chúng ta sống dựa vào những điều bản thân nhận được, nhưng chúng ta phát triển dựa vào những điều bản thân cho đi".

Chúc em có con đường tương lai tươi sáng.