Nhân vật Nhã trong "Về nhà đi con" bị gọi là "tiểu tam", từ này có nghĩa là gì, và nguồn gốc của nó?

  1. Phim ảnh

Nguồn gốc của từ "tiểu tam" bắt nguồn từ đâu?

Tại sao nó lại được sử dụng để miêu tả những kẻ thứ 3 trong các mối tình?

Cảm ơn các bạn.

undefined
Từ khóa: 

tiểu tam

,

về nhà đi con

,

nhã

,

kẻ thứ ba

,

phim ảnh

Tiểu tam : Nói về người thứ ba hay con giáp thứ mười ba, người tình bé nhỏ nhằm ám chỉ là những kẻ thứ 3 chuyên chen chân vào cuộc sống của hai người và là người chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác khiến bao cặp đôi phải chia tay...

Nguồn gốc thì chắc do Xã hội ? Cộng đồng ?... đặt ấy nhỉ. (Không chắc chắn)

Trả lời

Tiểu tam : Nói về người thứ ba hay con giáp thứ mười ba, người tình bé nhỏ nhằm ám chỉ là những kẻ thứ 3 chuyên chen chân vào cuộc sống của hai người và là người chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác khiến bao cặp đôi phải chia tay...

Nguồn gốc thì chắc do Xã hội ? Cộng đồng ?... đặt ấy nhỉ. (Không chắc chắn)

Theo ý kiến cá nhân mình thì nó như này. Cái này bắt nguồn từ Tàu khựa ngày xưa. Ở khựa, 1 ông chồng sẽ có 1 chính thê (lao po); thiếp/ bà hai/ vợ bé (er nai), tiểu tam (xiao san) chỉ như kiểu nhân tình hay gái ko có danh phận gì. Nó giống kiểu người mà ko được chấp nhận chính thức xen vào cuộc sống của gia đình người ta, dần dần thì nó được dùng rộng ra cho kiểu nhân tình, người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Cách gọi này này bắt nguồn từ Trung Quốc, từ các phim ngôn tình của Trung Quốc. Bồ nhí, người thứ ba, hoặc những ai không phải vợ được gọi là 小三 (xiao san) = Tiểu Tam, hay còn có cách nói khác là 小狐狸 (xiao hu li) = Tiểu Hồ ly, 狐狸精 (hu li jing) = Hồ ly tinh.

Khi phim du nhập về Việt Nam được dịch thành Tiểu Tam.

Chắc là từ truyện ngôn tình của Trung Quốc, tiểu là nhỏ, tam là ba, người thứ ba bồ nhí.