Làm sao để trở nên nhanh nhẹn hơn, bỏ đi suy nghĩ ảo tưởng trong đầu để tập trung vào cs của chính mình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Chào mn, e là người khá chậm chạp, được mn nhận xét là chịu khó. Nhưng chậm chạp, lề mề nên làm việc không ăn thua. E hay suy nghĩ viễn vong mình như nv trong các bộ phim hàn quốc. Có lúc e khóc, cười trong vô thức. Vì vậy người k tập trung được nên hay bị bm đẻ, bm ck quở trách ( e làm việc tại gia). Nếu mãi cứ nv thì cs của e rất lận đận. E hiện đã lấy ck đc hơn 1 năm, có một bé và sắp mở cửa hàng buôn bán. Con cbi ăn dặm nên làm việc cần nhanh chóng để vừa chăm con vừa làm việc hiệu quả nếu k dễ đi cái ch lắm ạ . Xin các ac cô bác cho e lời khuyên, chửi e cũng đc để e chú tâm hơn vào cs ạ. E xin cảm ơn ạ

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, mình nghĩ để tăng cường sự hiện diện trong thực tại thì chúng ta nên hạn chế bớt thời gian sử dụng các thiết bị công nghệ.

Theo như bạn chia sẻ, mình cảm nhận môi trường làm việc của bạn (tại gia) rất thuận lợi cho việc bạn online thường xuyên. Bạn có thể vừa làm việc, vừa online xem gì đó cho khuây khỏa. Nhưng chính điều này khiến tâm trí bạn càng ngày càng bị chìm sâu hơn vào thế giới ảo, mất kết nối với đời thực.

Bạn tham khảo lối sống ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thể dục (30 phút mỗi ngày), giới hạn số lượt chạm vào điện thoại, máy tính trong ngày, xem liệu có tiến triển gì không bạn nhé?

Chúc bạn thành công.

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ để tăng cường sự hiện diện trong thực tại thì chúng ta nên hạn chế bớt thời gian sử dụng các thiết bị công nghệ.

Theo như bạn chia sẻ, mình cảm nhận môi trường làm việc của bạn (tại gia) rất thuận lợi cho việc bạn online thường xuyên. Bạn có thể vừa làm việc, vừa online xem gì đó cho khuây khỏa. Nhưng chính điều này khiến tâm trí bạn càng ngày càng bị chìm sâu hơn vào thế giới ảo, mất kết nối với đời thực.

Bạn tham khảo lối sống ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thể dục (30 phút mỗi ngày), giới hạn số lượt chạm vào điện thoại, máy tính trong ngày, xem liệu có tiến triển gì không bạn nhé?

Chúc bạn thành công.