Khi nói chuyện với người nước ngoài thì bị lắp bắp, ấp úng mặc dù biết và hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi và câu trả lời. Nên làm gì để cải thiện?

  1. Tâm lý học

  2. Ngoại ngữ

Tôi đang sống và làm việc tại nước ngoài được 1 năm rưỡi.
Vấn đề tâm lí khi biết và hiểu rõ câu hỏi câu trả lời nhưng khi đứng trước người nước ngoài lại bị ấp úng, khó thở làm cho bị nói lắp bắp. Gây khó khăn khi giao tiếp, ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống
Từ khóa: 

tâm lý học

,

ngoại ngữ

Vấn đề về tâm lý thì nên chữa bằng liệu pháp tâm lý. Bạn nên chọn một số người quen để chủ động bắt chuyện và nói với họ thường xuyên. Bởi vì nói chuyện với người lạ sẽ bị tâm lý căng thẳng.

Nên chủ động nói chuyện với họ thay vì để bị động. Nên chuẩn bị trước kịch bản.

Nên có những đoạn giao tiếp ngắn, chỉ 3-5 câu rồi dừng lại, để có thể chuẩn bị cho một đoạn hội thoại mới.

Nói lắp không phải vấn đề quá lớn đâu. Không nói mới là vấn đề.

Trả lời

Vấn đề về tâm lý thì nên chữa bằng liệu pháp tâm lý. Bạn nên chọn một số người quen để chủ động bắt chuyện và nói với họ thường xuyên. Bởi vì nói chuyện với người lạ sẽ bị tâm lý căng thẳng.

Nên chủ động nói chuyện với họ thay vì để bị động. Nên chuẩn bị trước kịch bản.

Nên có những đoạn giao tiếp ngắn, chỉ 3-5 câu rồi dừng lại, để có thể chuẩn bị cho một đoạn hội thoại mới.

Nói lắp không phải vấn đề quá lớn đâu. Không nói mới là vấn đề.