Khái quát về hệ Mặt trời?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hệ Mặt trời hay Thái Dương hệ là một hệ thống thiên thể có Mặt trời là ngôi sao ở trung tâm và có 8 hành tinh chính thức quay xung quanh, ngoài ra còn nhiều thiên thể khác nhỏ hơn. Nếu lấy Mặt trời làm trung tâm, thì 8 hành tinh theo thứ tự từ gần đến xa Mặt trời nhất lần lượt là: Sao Thủy – Sao Kim – TĐ – Sao Hỏa – Sao Mộc – Sao Thổ - Thiên Vương tinh – Hải Vương tinh. Người ta chia làm 2 nhóm là nhóm loại Trái Đất (Sao Thủy – TĐ) và nhóm loại Mộc tinh (Mộc tinh – Hải vương tinh). Ngoài ra, còn có hành tinh lùn (á hành tinh) gồm Diêm Vương tinh, Sena và Ceres cũng vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc. Mặt trời là ngôi sao ở trung tâm và nổi bật nhất trong Thái Dương hệ. Khối lượng khổng lồ của nó tạo ra nhiệt độ và mật độ đủ lớn tại lõi xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân, giải phóng 1 lượng lớn năng lượng khổng lồ, phát xạ vào không gian dưới dạng bức xạ điện từ. Cả Thái dương hệ đều chịu lực hấp dẫn của Mặt trời. Các hành tinh xoay quanh Mặt trời với những quỹ đạo gần tròn (Elip), dường như trên cùng mặt phẳng với xích đạo của nó. Các hành tinh có hướng xoay trùng với hướng tự xoay của Mặt trời quanh trục của nó.
Trả lời
Hệ Mặt trời hay Thái Dương hệ là một hệ thống thiên thể có Mặt trời là ngôi sao ở trung tâm và có 8 hành tinh chính thức quay xung quanh, ngoài ra còn nhiều thiên thể khác nhỏ hơn. Nếu lấy Mặt trời làm trung tâm, thì 8 hành tinh theo thứ tự từ gần đến xa Mặt trời nhất lần lượt là: Sao Thủy – Sao Kim – TĐ – Sao Hỏa – Sao Mộc – Sao Thổ - Thiên Vương tinh – Hải Vương tinh. Người ta chia làm 2 nhóm là nhóm loại Trái Đất (Sao Thủy – TĐ) và nhóm loại Mộc tinh (Mộc tinh – Hải vương tinh). Ngoài ra, còn có hành tinh lùn (á hành tinh) gồm Diêm Vương tinh, Sena và Ceres cũng vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc. Mặt trời là ngôi sao ở trung tâm và nổi bật nhất trong Thái Dương hệ. Khối lượng khổng lồ của nó tạo ra nhiệt độ và mật độ đủ lớn tại lõi xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân, giải phóng 1 lượng lớn năng lượng khổng lồ, phát xạ vào không gian dưới dạng bức xạ điện từ. Cả Thái dương hệ đều chịu lực hấp dẫn của Mặt trời. Các hành tinh xoay quanh Mặt trời với những quỹ đạo gần tròn (Elip), dường như trên cùng mặt phẳng với xích đạo của nó. Các hành tinh có hướng xoay trùng với hướng tự xoay của Mặt trời quanh trục của nó.