Hiện tại em đang 6 điểm Toán, liệu trong 1 tháng e có thể nâng cao điểm số không?

  1. Noron

Học tập
Từ khóa: 

noron

Cách nhanh gọn nhẹ: Chép bài của đứa 10 điểm.

Cách lâu mệt người: Bài tiếp theo của em có thể sẽ thấp điểm hơn bây giờ, vì thằng điểm cao hơn nó đang quan tâm đến bài học mới, còn em đang ngồi đây ở thế giới của bài học cũ, mà người ta kiểm tra bài học mới chứ không kiểm tra bài học cũ.

Các vừa nhanh vừa mệt người: Đừng quan tâm đến điểm Toán nữa, quan tâm đến em học Toán để làm gì, cái thầy cô dạy em em sẽ làm được gì với nó. Con người là 1 sinh vật thích sống có ý nghĩa, nghĩa là khi em thấy việc em đang làm có ý nghĩa, em sẽ tự khắc làm nó chăm chú và chuyên tâm hơn, tự nhiên kết quả học tập tốt hơn thôi, và quan trọng vì học tập là để ứng dụng, trong khi lũ "đười ươi" xung quanh đang copy paste thì em đã biết em học cái này để làm gì ứng dụng vào cái gì rồi. Nhưng cách sống này sẽ rất tốn sức, tốn thời gian và buộc em phải tự hỏi mình rất nhiều. Năng lực học tập của em vì thế có thể giảm đi hoặc tăng lên tùy vào tố chất cá nhân của em, nhưng tôi khá chắc chắn là khi em hiểu được em đang làm một việc để làm gì, có ý nghĩa gì, em sẽ nhớ điều đó rất lâu, và điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt cho em, không chỉ đơn giản là vấn đề điểm số đâu.

P/S: Khi người lính Ukraina đối đầu với người lính Nga, không có thằng nào quan tâm phía đối phương đạt mấy điểm trong bài tập bắn đâu!

P/S: Trong cuộc sống cách nhanh nhất để đạt được 10 điểm là chép bài của đứa 10 điểm, nhưng cách trưởng thành nhanh nhất là tự làm bài được 6 điểm. Em có thể chọn, còn viên đạn đồng sẽ trả lời điều em chọn đúng hay sai.

Trả lời

Cách nhanh gọn nhẹ: Chép bài của đứa 10 điểm.

Cách lâu mệt người: Bài tiếp theo của em có thể sẽ thấp điểm hơn bây giờ, vì thằng điểm cao hơn nó đang quan tâm đến bài học mới, còn em đang ngồi đây ở thế giới của bài học cũ, mà người ta kiểm tra bài học mới chứ không kiểm tra bài học cũ.

Các vừa nhanh vừa mệt người: Đừng quan tâm đến điểm Toán nữa, quan tâm đến em học Toán để làm gì, cái thầy cô dạy em em sẽ làm được gì với nó. Con người là 1 sinh vật thích sống có ý nghĩa, nghĩa là khi em thấy việc em đang làm có ý nghĩa, em sẽ tự khắc làm nó chăm chú và chuyên tâm hơn, tự nhiên kết quả học tập tốt hơn thôi, và quan trọng vì học tập là để ứng dụng, trong khi lũ "đười ươi" xung quanh đang copy paste thì em đã biết em học cái này để làm gì ứng dụng vào cái gì rồi. Nhưng cách sống này sẽ rất tốn sức, tốn thời gian và buộc em phải tự hỏi mình rất nhiều. Năng lực học tập của em vì thế có thể giảm đi hoặc tăng lên tùy vào tố chất cá nhân của em, nhưng tôi khá chắc chắn là khi em hiểu được em đang làm một việc để làm gì, có ý nghĩa gì, em sẽ nhớ điều đó rất lâu, và điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt cho em, không chỉ đơn giản là vấn đề điểm số đâu.

P/S: Khi người lính Ukraina đối đầu với người lính Nga, không có thằng nào quan tâm phía đối phương đạt mấy điểm trong bài tập bắn đâu!

P/S: Trong cuộc sống cách nhanh nhất để đạt được 10 điểm là chép bài của đứa 10 điểm, nhưng cách trưởng thành nhanh nhất là tự làm bài được 6 điểm. Em có thể chọn, còn viên đạn đồng sẽ trả lời điều em chọn đúng hay sai.

Có thể nha em. Quan trọng là bản thân phải biết cố gắng. Cố lên em nhé
Chịu khó vào.hi