FxPro: Chỉ số thị trường: Tâm lý “sợ hãi” không còn cực đoan
Các thị trường tài chính toàn cầu đang dần phục hồi sau loạt cú sốc gần đây như xung đột thuế quan và lo ngại về sự độc lập của Fed. Mặc dù các vấn đề này có thể quay lại bất kỳ lúc nào, nhà đầu tư đang bắt đầu nhận thấy rằng giai đoạn bất định cao nhất có lẽ đã qua.
Chỉ số Fear and Greed hiện ở mức 27 điểm, chuyển vùng từ “cực kỳ sợ hãi” sang “sợ hãi” thông thường. Đây là mức tăng 24 điểm so với mức đáy ngày 8/4, phản ánh mô hình phục hồi quen thuộc sau khi thị trường chạm đáy.
Diễn biến chỉ số chứng khoánCác chỉ số chứng khoán chưa cho thấy sự phục hồi mạnh tương xứng với tâm lý thị trường. Tính từ đầu tuần, chỉ số S&P 500 chỉ tăng khoảng 2%, hiện đang bị cản tại vùng kháng cự 5500 điểm. Chỉ số vẫn bám sát đường kháng cự trong xu hướng giảm bắt đầu từ cuối tháng 2.
Về kỹ thuật, nếu không xét yếu tố chính trị, xu hướng thị trường hiện tại có lợi cho phe mua, khi chứng khoán đang phục hồi sau đợt điều chỉnh gần nhất.
Rủi ro vĩ mô vẫn tồn tạiTuy nhiên, trong bối cảnh thực tế, các yếu tố rủi ro vẫn còn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ lập trường diều hâu, không nới lỏng như các lần điều chỉnh trước. Trong khi đó, căng thẳng thương mại vẫn kéo dài mà chưa có tiến triển rõ rệt, cộng thêm thông tin thị trường liên tục mâu thuẫn, gây cản trở hoạt động kinh doanh.
Chiến lược đề xuât: Mua khi giá giảm do tin tứcVới các điều kiện hiện tại, có khả năng thị trường sẽ hồi phục không đồng đều và kéo dài. Một chiến lược phù hợp lúc này có thể là mua vào khi thị trường điều chỉnh vì tin tức tiêu cực, tận dụng tâm lý yếu tạm thời để tích lũy vị thế.
Xem thêm nhiều thông tin hơn tại FxPro