Dạ, chào mọi người ạ. Em có câu hỏi là ví dụ giờ em có đồ cũ thì pass lại kiểu gì ạ Kiểu là mình sẽ phải giao dịch rồi làm những gì ạ?

  1. Xã hội

  2. Khởi nghiệp

Từ khóa: 

xã hội

,

khởi nghiệp

Chào em, nếu em có đồ cũ thì có thể tham khảo những cách sau:

  1. Chia sẻ thông tin về món đồ rồi nhờ bạn bè, người thân chia sẻ giúp để nhiều người biết đến (thông tin nên gồm giá mua, giá muốn bán, tình trạng món đồ, hình thức mua bán, địa điểm mua bán, có lưu ý gì kèm theo không, video quay món đồ hoạt động).
  2. Đăng lên các diễn đàn thanh lý đồ cũ như Chợ tốt hoặc các nhóm thanh lý đồ cũ trên facebook. Lưu ý là mỗi loại sản phẩm sẽ có những nhóm khác nhau nên nếu em đăng vào nhóm phù hợp thì tỷ lệ bán được sẽ cao hơn (ví dụ em muốn bán sách thì nên đăng vào những nhóm trao đổi, mua bán sách).
  3. Nếu đôi bên thống nhất thì tiến hành mua bán. Giao dịch trực tiếp là tốt nhất (gặp nhau để đưa tiền mặt rồi nhận hàng), em có thể hơi thiệt một chút về giá cả vì người mua sẽ mặc cả. Nhưng bù lại sẽ không có nguy cơ bị lừa đảo cao như việc ship hàng, chuyển khoản.
  4. Nếu muốn ship hàng thì em tự đóng gói sau đó mang ra các điểm giao hàng (ví dụ như anh hay dùng viettel post) để tạo đơn và gửi.

Đây là kinh nghiệm pass đồ của cá nhân anh, anh không kinh doanh online nên có thể có nhiều cách khác anh chưa biết tới. Em tham khảo nhé.

Trả lời

Chào em, nếu em có đồ cũ thì có thể tham khảo những cách sau:

  1. Chia sẻ thông tin về món đồ rồi nhờ bạn bè, người thân chia sẻ giúp để nhiều người biết đến (thông tin nên gồm giá mua, giá muốn bán, tình trạng món đồ, hình thức mua bán, địa điểm mua bán, có lưu ý gì kèm theo không, video quay món đồ hoạt động).
  2. Đăng lên các diễn đàn thanh lý đồ cũ như Chợ tốt hoặc các nhóm thanh lý đồ cũ trên facebook. Lưu ý là mỗi loại sản phẩm sẽ có những nhóm khác nhau nên nếu em đăng vào nhóm phù hợp thì tỷ lệ bán được sẽ cao hơn (ví dụ em muốn bán sách thì nên đăng vào những nhóm trao đổi, mua bán sách).
  3. Nếu đôi bên thống nhất thì tiến hành mua bán. Giao dịch trực tiếp là tốt nhất (gặp nhau để đưa tiền mặt rồi nhận hàng), em có thể hơi thiệt một chút về giá cả vì người mua sẽ mặc cả. Nhưng bù lại sẽ không có nguy cơ bị lừa đảo cao như việc ship hàng, chuyển khoản.
  4. Nếu muốn ship hàng thì em tự đóng gói sau đó mang ra các điểm giao hàng (ví dụ như anh hay dùng viettel post) để tạo đơn và gửi.

Đây là kinh nghiệm pass đồ của cá nhân anh, anh không kinh doanh online nên có thể có nhiều cách khác anh chưa biết tới. Em tham khảo nhé.