Có nên cho trẻ nhỏ tiếp cận thiết bị thông minh từ quá sớm không?

  1. Giáo dục

Em thấy dạo gần đây nhà nào có con nhỏ là cũng cho các bé tiếp cận điện thoại, máy tính bảng từ rất sớm, thậm chí có bé mấy tháng đã được cho xem Youtube, hoạt hình ca nhạc rồi. Tình trạng là các bố mẹ thường cho các bé xem, cầm điện thoại để dễ cho ăn hoặc để các bé ngồi yên mỗi khi đi ra ngoài ăn chẳng hạn. Mọi người nghĩ điều này có ảnh hưởng tốt hay xấu với đứa trẻ?

Ngược lại, hôm trước em đi ăn với một cặp đôi kia, hai anh chị này có bé trai khoảng 2 tuổi, mặc dù đi ăn với em và bạn em và bé trai rất hiếu động nhưng tuyệt nhiên không hề thấy hai anh chị lôi điện thoại ra cho bé cầm một lần nào. Vợ ăn thì chồng bế con, chơi với con còn chồng ăn thì vợ bế con, cho con ăn, khi nào mệt thì để bé ngồi cạnh, cho cầm đồ chơi hay cái gì sạch vớ được ở đó để bé cầm chơi, bé quấy quá thì một trong hai lại đứng lên bế đi ra đi vào, hết quấy lại ngồi xuống nói chuyện. Mình mới lạ và hỏi thì hai anh chị bảo là hai anh chị không muốn cho bé tiếp cận với thiết bị từ sớm quá nên hoàn toàn không cho bé động vào điện thoại mà sẽ cố gắng chia nhau để chơi cùng bé (hai anh chị dùng từ "mua vui" cho bé) để sau này khỏi phụ thuộc vào thiết bị. Mình thấy như vậy rất hay nhưng không phải bố mẹ nào cũng làm được vì đôi khi họ không đủ kiên nhẫn và cũng quá bận rộn để dành nhiều thời gian với con.

Từ khóa: 

nuôi dạy trẻ

,

thiết bị thông minh

,

giáo dục

Thiết bị thông minh ở đây cần nói rõ là màn hình máy tính, điện thoại và ti vi. Chúng rất có hại cho trẻ con bắt đầu từ lúc chúng biết nhìn. Tác hại của chúng đến trẻ nhỏ thì quá rõ rõ rồi.

Mình được chứng kiến 2 trường hợp bố mẹ quá lạm dụng cho trẻ con xem điện thoại dẫn đến chậm biết nói so với bình thường. Và rất nhiều trẻ em xem máy tính, tv quá nhiều trở nên cục cằn, thô lỗ khi không được cho xem, chơi những thiết bị đấy.

Cách tốt nhất là không cho xem màn hình máy tính, điện thoại và ti vi cho đến khi dạy cho chúng và chúng phân biệt được nên dùng như thế nào, vào việc gì. Bật nhạc nhẽ nhàng, vui nhộn phù hợp với trẻ con cho chúng nghe tiếng thôi.

Nếu thực sự yêu con mình thì nên dành thời gian chơi với con mình. Để cho sau này trong ký ức của các con là hình ảnh vui đùa cùng bố mẹ chứ không phải cái màn hình điện thoại, tv, máy tính.

Chơi đùa với con, được thấy con cười vui là niềm hạnh phúc vô bờ mà không phải ai cũng nhận ra.

Trả lời

Thiết bị thông minh ở đây cần nói rõ là màn hình máy tính, điện thoại và ti vi. Chúng rất có hại cho trẻ con bắt đầu từ lúc chúng biết nhìn. Tác hại của chúng đến trẻ nhỏ thì quá rõ rõ rồi.

Mình được chứng kiến 2 trường hợp bố mẹ quá lạm dụng cho trẻ con xem điện thoại dẫn đến chậm biết nói so với bình thường. Và rất nhiều trẻ em xem máy tính, tv quá nhiều trở nên cục cằn, thô lỗ khi không được cho xem, chơi những thiết bị đấy.

Cách tốt nhất là không cho xem màn hình máy tính, điện thoại và ti vi cho đến khi dạy cho chúng và chúng phân biệt được nên dùng như thế nào, vào việc gì. Bật nhạc nhẽ nhàng, vui nhộn phù hợp với trẻ con cho chúng nghe tiếng thôi.

Nếu thực sự yêu con mình thì nên dành thời gian chơi với con mình. Để cho sau này trong ký ức của các con là hình ảnh vui đùa cùng bố mẹ chứ không phải cái màn hình điện thoại, tv, máy tính.

Chơi đùa với con, được thấy con cười vui là niềm hạnh phúc vô bờ mà không phải ai cũng nhận ra.

Tiếp cận sớm là tốt. Nhưng giới hạn thời gian. Càng nhỏ thì thời gian sử dụng càng ngắn. Chọn lọc nội dung trẻ tiếp cận và dạy nó cách dùng sao cho đúng. Để trẻ em tiếp cận với thiên nhiên và thế giới bên ngoài nhiều hơn.

Quan trọng nhất là các bậc phụ huynh cần nghiêm khắc trong vấn đề này. Đừng vì một vài lần quấy khóc, bỏ ăn - lợi ích trước mắt mà bỏ qua lợi ích lâu dài sau này.