Có nên bỏ thi Học sinh giỏi ở Việt Nam?

  1. Xã hội

trong 1 quãng tg mình có bắt gặp 1 hoàn cảnh như sau: 1 bạn học bth văn nhưng toán lại kém trung bình, tiếng anh bth. E ấy quyết định thi thử hsg văn- xuất phát từ con số 0. Sau kì thi e ấy đc giải KK. Khi bt điểm bản thân bạn ý cũng hụt hẫng và chút buồn những vẫn vui vì đã vượt lên chính mình. Đến năm lp9 thì e ấy có ý định ko theo môn văn vì 1 phần là không thích và gđ sợ e bị sa đà quá nhiều: hồi lớp 8 e đã thức đêm rất muộn và bỏ tiết để đi ôn đội tuyển ở trường-đôi lúc còn bỏ cả vật lí, hóa hay nhiều môn khác. Từ từ thì 2 môn còn lại xuống dốc: TB 7,5 mỗi môn. E ấy có chứng kiến 1 bạn cùng đội tuyển muốn bỏ thi nhưng các cô không cho và '' bắt'' thi. Qua đó thì cuối năm học r chúng ta ko cần phải cố gắng tập chung 1 môn mà phải học đều 3 môn cùng với môn 4, cũng thấy đc trường học ''tư bản'' như thế nào. Ai cũng biết là thi hsg để lọc ra những bạn xuất sắc hơn nhưng bỏ tiết để ôn như vầy thì không ổn chút nào khi bản thân ng học ko có tg chia hợp lí trong quãng tg gấp rút cuối cấp 2.

HÃY NÊU CẢM NHẬN CỦA MN VỀ GIÁ TRỊ CỦA HSG?

Từ khóa: 

xã hội

Chào bạn nhé, mình là người từng thi học sinh giỏi rất nhiều và để hỏi rằng, mình có từng muốn bỏ bao giờ chưa, có đấy nhưng mình không hối hận khi quyết định theo đuổi một môn học lâu như thế, trùng hợp là môn văn.

Mình nêu rõ quan điểm cá nhân: Không nên bỏ thi học sinh giỏi ở Việt Nam. Chưa bàn đến chuyện thành tích, khen thưởng và những giá trị vật chất, tiếng tăm hiện hữu rõ rệt, thi học sinh giỏi giúp mỗi học sinh chứng tỏ mình, khám phá mình, mang đến niềm tự hào và vinh dự nhất định cho cá nhân. Thi hsg tạo môi trường cạnh tranh để các em thể hiện tài năng bởi phải có cạnh tranh mới có tiến bộ.

Học lệch cùng áp lực tâm lý là điều không thể tránh khỏi khi thi hsg. Vậy nên, tuy ủng hộ nhưng mình ủng hộ với các điều kiện: các em có quyền lựa chọn thi hoặc không thi, thầy cô, nhà trường hết sức tạo điều kiện thuận lợi để các em học tập, và chính các em cần có có chính kiến rõ ràng, phân chia thời gian hợp lý.

Những điều kiện này từ hồi mình học lớp 4 - tức là khi bắt đầu thi hsg đến tận lớp 12 đều được đáp ứng. Từng nghe nhiều câu chuyện của các bạn cùng tuổi về áp lực học lệch, "nếu chọn lại, nhất định không thi hsg" nhưng, mình nhìn thấy nhiều hơn các bạn từng thi hsg thành công và nói rằng, thi là quyết định đúng đắn. Vậy vấn đề lớn nhất ở chỗ: chính các bạn khi quyết định đi thi cần phải xác định rõ trách nhiệm của bản thân, có kế hoạch rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý, không bị những thông tin thổi phồng tiêu cực trên mạng xã hội làm ảnh hưởng... Học sinh việc chính là học tập, chú tâm và có kế hoạch học đúng đắn thì chắc chắn, thi thêm hsg không là vấn đề

Trả lời

Chào bạn nhé, mình là người từng thi học sinh giỏi rất nhiều và để hỏi rằng, mình có từng muốn bỏ bao giờ chưa, có đấy nhưng mình không hối hận khi quyết định theo đuổi một môn học lâu như thế, trùng hợp là môn văn.

Mình nêu rõ quan điểm cá nhân: Không nên bỏ thi học sinh giỏi ở Việt Nam. Chưa bàn đến chuyện thành tích, khen thưởng và những giá trị vật chất, tiếng tăm hiện hữu rõ rệt, thi học sinh giỏi giúp mỗi học sinh chứng tỏ mình, khám phá mình, mang đến niềm tự hào và vinh dự nhất định cho cá nhân. Thi hsg tạo môi trường cạnh tranh để các em thể hiện tài năng bởi phải có cạnh tranh mới có tiến bộ.

Học lệch cùng áp lực tâm lý là điều không thể tránh khỏi khi thi hsg. Vậy nên, tuy ủng hộ nhưng mình ủng hộ với các điều kiện: các em có quyền lựa chọn thi hoặc không thi, thầy cô, nhà trường hết sức tạo điều kiện thuận lợi để các em học tập, và chính các em cần có có chính kiến rõ ràng, phân chia thời gian hợp lý.

Những điều kiện này từ hồi mình học lớp 4 - tức là khi bắt đầu thi hsg đến tận lớp 12 đều được đáp ứng. Từng nghe nhiều câu chuyện của các bạn cùng tuổi về áp lực học lệch, "nếu chọn lại, nhất định không thi hsg" nhưng, mình nhìn thấy nhiều hơn các bạn từng thi hsg thành công và nói rằng, thi là quyết định đúng đắn. Vậy vấn đề lớn nhất ở chỗ: chính các bạn khi quyết định đi thi cần phải xác định rõ trách nhiệm của bản thân, có kế hoạch rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý, không bị những thông tin thổi phồng tiêu cực trên mạng xã hội làm ảnh hưởng... Học sinh việc chính là học tập, chú tâm và có kế hoạch học đúng đắn thì chắc chắn, thi thêm hsg không là vấn đề

Giáo dục ở Việt Nam thực sự nên hướng tới việc tìm ra điểm mạnh của học sinh, bởi không phải ai sinh ra cũng đi làm học giả, phải có người làm nhà văn, làm thủ thư, làm nhân sự, làm nhà tâm lý, làm người cha, người mẹ tốt, làm người tốt, nền giáo dục truyền thống của ta không hướng về điều đó, mà chỉ quan tâm tới việc đào tạo, dập khuôn và máy móc, tìm đọc thêm giáo dục và Kinh nghiệm của John Dewey, cũng như how we think của ông, nền giáo dục không hướng về việc phát triển con người, không chọ họ khả năng để sống, mà chỉ hướng tới việc trở thành kỹ sư, hay những gì xã hội cần, làm giàu cho những nhà tư bản,  và làm giàu cho xã hội. 
Việc học giỏi cũng vậy, đọc thêm Emilie của Jean Jacques Rosseau, nếu bạn biết suy nghĩ cũng như nhìn toàn cảnh ra, thì bạn thấy giáo dục rất có vấn đề. 

Chưa từng đi thi hsg bao giờ nên chưa nhìn nhận được giá trị của việc thi hsg này cho lắm 😅

Cạnh tranh sẽ tạo nên áp lực để giúp chúng ta phấn đấu và vươn lên. Mình nghĩ không nên bỏ thi HSG, vì những cuộc thi như thế giúp học sinh có động lực hơn để học tập. Nếu như môi trường học tập cứ đều đều, bình bình thì chắc gì đã có nhiều người giỏi?

Thực ra mình thấy việc thi học sinh giỏi không có lỗi gì cả, người có lỗi là giáo viên, không quan tâm tới tâm lí của học sinh, không dạy các em phân bổ thời gian hợp lí, có lẽ họ muốn các em thi hsg để phục vụ mục đích chính của họ, để thực hiện những điều họ chưa làm, hoặc để đánh bóng tên tuổi cho mình vì đã từng đốc thúc, dạy dỗ các em thi hsg. Chứ bản chất việc thi học sinh giỏi không hề có lỗi gì cả, nó còn là cuộc thi để các em học sinh được thể hiện bản thân của mình và tạo động lực cho môn học yêu thích của học sinh đó.