Các loại hình du lịch đang được yêu thích nhất ở Việt Nam là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG Du lịch nghỉ dưỡng hẳn chẳng còn xa lạ gì với người Việt chúng ta hiện nay. Bởi trong tâm tưởng của nhiều người, du lịch nhất định phải liên quan đến nghỉ dưỡng, để xua đi hết những mệt mỏi, vất vả thường nhật nên chuyến đi dĩ nhiên phải thật đầy đủ. Để từ đó, bản thân chỉ cần hòa mình vào thiên nhiên mà chẳng phải bận tâm đến điều gì. Du lịch nghỉ dưỡng, là lúc an yên thả mình vào các dịch vụ spa trị liệu, bể nước nóng, tắm bùn,… để tận hưởng, tận hưởng và chỉ tận hưởng mà thôi. Tuy nhiên, chi phí để du lịch nghỉ dưỡng không hề rẻ, chính vì thế loại hình này chủ yếu được người “sẵn tiền” ưa chuộng. 2. DU LỊCH THEO TOUR Du lịch theo tour cũng là hình thức khá phổ biến trong nhiều năm trở lại đây. Khi đi du lịch theo đoàn, người tham gia sẽ không cần bận tâm quá nhiều về cách thức phải lên lịch trình như thế nào? Ăn ngủ ra sao? Điểm đến tham quan ở đâu là phù hợp? Bởi tất cả đã có công ty du lịch mà bạn đăng ký tour lo hết. Công việc của bạn chỉ là mang theo hành trang cá nhân và sau đó theo lời chỉ dẫn của hướng dẫn viên du lịch mà thôi. 3. DU LỊCH VÀ CHECK-IN THẬT NHIỀU Phương tiện truyền thông ngày càng đa dạng, việc tham gia vào mạng xã hội để kết nối bạn bè khắp nơi trên thế giới hiện tại rất dễ dàng. Chính vì thế mà không ít bạn trẻ như “mê mẩn” và “lạc lối” với cuộc sống trên facebook, instagram. Hầu hết mọi hoạt động, suy nghĩ trong ngày đều đăng lên đó để nhận lại sự quan tâm của người đang theo dõi mình. Chính vì thế, khi du lịch, họ không thể bỏ qua khâu chụp hình rồi check-in từ địa danh đến món ăn mà mình đang thưởng thức. Chẳng cần cảnh đẹp, chẳng cần món ngon, chỉ cần giơ điện thoại lên và “tách, tách,…”. 4. DU LỊCH KIỂU PHƯỢT Đôi chân dường như chẳng sợ gian khổ, nhiệt huyết vẫy vùng giữa bầu trời tự dó dường như chưa bao giờ cạn. Đó là những gì mà người ta thường nhắc nhớ đến người thích du lịch kiểu phượt. Người đi phượt chọn con đường thẳng tắp mà cứ đèo núi, đường rừng mà đi. Người đi phượt không chọn resort đầy đủ tiện nghi mà thích qua đêm trong lều trại, ngửa người ngắm sao trời. Người đi phượt không ăn cao lương mĩ vị nấu sẵn mà thường kiếm đặc sản địa phương rồi tự tay chế biến rồi nhâm nhi để món ăn thấm vào từng thớ lưỡi như người bản địa. Không phải ai cũng có thể du lịch kiểu phượt, phượt chỉ dành cho những người có đam mê khám phá và có sức khỏe mà thôi. 5. DU LỊCH CỘNG ĐỒNG, KHÁM PHÁ ĐỊA PHƯƠNG Nếu bạn là người đang có khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hạn và muốn chinh phục thế giới này nhưng vì điều kiện tài chính không cho phép mà ngại chưa muốn đi, thế thì đừng nản chí nhé, bởi bằng cách du lịch cộng đồng và khám phá địa phương sẽ mang lại cho bạn nhiều chuyến đi bổ ích mà chẳng cần tốn kém nhiều. Bạn hãy lên lịch trình cho những địa điểm mà mình muốn đến, sau đó tìm hiểu xem người thân quen của mình có ở đó không để có thể giúp đỡ về mặt ăn ở cũng như hỗ trợ di chuyển đến các điểm tham quan, du lịch giá rẻ mà không bị chặt chém. Ở homestay tại nhà dân, giúp đỡ họ trong công việc hằng ngày để đổi lại bữa cơm hay giảm chi phí sinh hoạt, ngủ nghỉ cũng là một cách khá hay đấy! 6. DU LỊCH GẮN LIỀN VỚI CÔNG VIỆC Hiện nay có rất nhiều công việc không bị ràng buộc bởi giờ giấc và ngồi ở văn phòng nên bạn có thể chu du khắp nơi mình muốn cho thỏa mãn khát khao của mình, miễn là vẫn đảm bảo được công việc. Nhiếp ảnh gia, viết bài du lịch, review các món ăn đặc sản của vùng, hay về trải nghiệm văn hóa đa sắc màu dân tộc,… tất cả đều mang đến cho bạn những cơ hội để có thể “xách balo lên và đi” ngay tức khắc. 7. DU LỊCH VÀ LÀM THIỆN NGHUYỆN Nếu là người mang trong mình dòng máu “phượt” và cả tấm lòng thương mến những mảnh đời bất hạnh trên miền quê nghèo khó của dải đất hình chữ S, thì chuyến du lịch kết hợp với tình nguyện dành cho bạn thực sự lý tưởng chẳng còn gì bằng. Tấm lòng không đong đo bởi vật chất, vì trên đời này làm gì có cột mốc nào hiển nhiên là đúng. Ấy vậy nên chẳng cần quá nhiều tiền bạc, chỉ cần vài chiếc áo ấm cũ, vài món đồ chơi nhỏ, vài cuốn tập, vài cây bút nhưng chứa đựng tấm lòng thật tâm của người cho đi cũng đủ giúp người nhận thấy ấm lòng. Hãy để cho chuyến đi của mình thêm ý nghĩa bằng những việc làm vô cùng hữu ích ấy nhé!
Trả lời
1. DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG Du lịch nghỉ dưỡng hẳn chẳng còn xa lạ gì với người Việt chúng ta hiện nay. Bởi trong tâm tưởng của nhiều người, du lịch nhất định phải liên quan đến nghỉ dưỡng, để xua đi hết những mệt mỏi, vất vả thường nhật nên chuyến đi dĩ nhiên phải thật đầy đủ. Để từ đó, bản thân chỉ cần hòa mình vào thiên nhiên mà chẳng phải bận tâm đến điều gì. Du lịch nghỉ dưỡng, là lúc an yên thả mình vào các dịch vụ spa trị liệu, bể nước nóng, tắm bùn,… để tận hưởng, tận hưởng và chỉ tận hưởng mà thôi. Tuy nhiên, chi phí để du lịch nghỉ dưỡng không hề rẻ, chính vì thế loại hình này chủ yếu được người “sẵn tiền” ưa chuộng. 2. DU LỊCH THEO TOUR Du lịch theo tour cũng là hình thức khá phổ biến trong nhiều năm trở lại đây. Khi đi du lịch theo đoàn, người tham gia sẽ không cần bận tâm quá nhiều về cách thức phải lên lịch trình như thế nào? Ăn ngủ ra sao? Điểm đến tham quan ở đâu là phù hợp? Bởi tất cả đã có công ty du lịch mà bạn đăng ký tour lo hết. Công việc của bạn chỉ là mang theo hành trang cá nhân và sau đó theo lời chỉ dẫn của hướng dẫn viên du lịch mà thôi. 3. DU LỊCH VÀ CHECK-IN THẬT NHIỀU Phương tiện truyền thông ngày càng đa dạng, việc tham gia vào mạng xã hội để kết nối bạn bè khắp nơi trên thế giới hiện tại rất dễ dàng. Chính vì thế mà không ít bạn trẻ như “mê mẩn” và “lạc lối” với cuộc sống trên facebook, instagram. Hầu hết mọi hoạt động, suy nghĩ trong ngày đều đăng lên đó để nhận lại sự quan tâm của người đang theo dõi mình. Chính vì thế, khi du lịch, họ không thể bỏ qua khâu chụp hình rồi check-in từ địa danh đến món ăn mà mình đang thưởng thức. Chẳng cần cảnh đẹp, chẳng cần món ngon, chỉ cần giơ điện thoại lên và “tách, tách,…”. 4. DU LỊCH KIỂU PHƯỢT Đôi chân dường như chẳng sợ gian khổ, nhiệt huyết vẫy vùng giữa bầu trời tự dó dường như chưa bao giờ cạn. Đó là những gì mà người ta thường nhắc nhớ đến người thích du lịch kiểu phượt. Người đi phượt chọn con đường thẳng tắp mà cứ đèo núi, đường rừng mà đi. Người đi phượt không chọn resort đầy đủ tiện nghi mà thích qua đêm trong lều trại, ngửa người ngắm sao trời. Người đi phượt không ăn cao lương mĩ vị nấu sẵn mà thường kiếm đặc sản địa phương rồi tự tay chế biến rồi nhâm nhi để món ăn thấm vào từng thớ lưỡi như người bản địa. Không phải ai cũng có thể du lịch kiểu phượt, phượt chỉ dành cho những người có đam mê khám phá và có sức khỏe mà thôi. 5. DU LỊCH CỘNG ĐỒNG, KHÁM PHÁ ĐỊA PHƯƠNG Nếu bạn là người đang có khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hạn và muốn chinh phục thế giới này nhưng vì điều kiện tài chính không cho phép mà ngại chưa muốn đi, thế thì đừng nản chí nhé, bởi bằng cách du lịch cộng đồng và khám phá địa phương sẽ mang lại cho bạn nhiều chuyến đi bổ ích mà chẳng cần tốn kém nhiều. Bạn hãy lên lịch trình cho những địa điểm mà mình muốn đến, sau đó tìm hiểu xem người thân quen của mình có ở đó không để có thể giúp đỡ về mặt ăn ở cũng như hỗ trợ di chuyển đến các điểm tham quan, du lịch giá rẻ mà không bị chặt chém. Ở homestay tại nhà dân, giúp đỡ họ trong công việc hằng ngày để đổi lại bữa cơm hay giảm chi phí sinh hoạt, ngủ nghỉ cũng là một cách khá hay đấy! 6. DU LỊCH GẮN LIỀN VỚI CÔNG VIỆC Hiện nay có rất nhiều công việc không bị ràng buộc bởi giờ giấc và ngồi ở văn phòng nên bạn có thể chu du khắp nơi mình muốn cho thỏa mãn khát khao của mình, miễn là vẫn đảm bảo được công việc. Nhiếp ảnh gia, viết bài du lịch, review các món ăn đặc sản của vùng, hay về trải nghiệm văn hóa đa sắc màu dân tộc,… tất cả đều mang đến cho bạn những cơ hội để có thể “xách balo lên và đi” ngay tức khắc. 7. DU LỊCH VÀ LÀM THIỆN NGHUYỆN Nếu là người mang trong mình dòng máu “phượt” và cả tấm lòng thương mến những mảnh đời bất hạnh trên miền quê nghèo khó của dải đất hình chữ S, thì chuyến du lịch kết hợp với tình nguyện dành cho bạn thực sự lý tưởng chẳng còn gì bằng. Tấm lòng không đong đo bởi vật chất, vì trên đời này làm gì có cột mốc nào hiển nhiên là đúng. Ấy vậy nên chẳng cần quá nhiều tiền bạc, chỉ cần vài chiếc áo ấm cũ, vài món đồ chơi nhỏ, vài cuốn tập, vài cây bút nhưng chứa đựng tấm lòng thật tâm của người cho đi cũng đủ giúp người nhận thấy ấm lòng. Hãy để cho chuyến đi của mình thêm ý nghĩa bằng những việc làm vô cùng hữu ích ấy nhé!