Bạn nghĩ sao về quyết định người dân được đốt pháo hoa mới được ban hành?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/2021. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định các trường hợp được sử dụng pháo hoa. Nhưng liệu đây có phải là quyết định đúng đắn không?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Mình nghĩ vậy là hợp lý, ko phải mới đây mà cách đây cả chục năm, bạn mình ở ngoài Bắc vẫn đốt pháo hoa, pháo thăng thiên như thường. Vậy thì lệnh cấm đó có vẻ chẳng có hiệu lực là mấy, pháo lậu vẫn đầy, thành thử Pháp Luật thì ko nghiêm mà Nhà nước thì thất thu, khó quản lý. Vậy thì giờ cho phép, nhưng muốn đốt thì phải mua tại các cơ sở đc đăng ký. Tất nhiên pháo lậu vẫn có, nhưng đã có nơi để kiểm tra, quản lý, thu thuế nữa. Lợi đủ đường ấy chứ. Pháo ở VN thì chắc chắn sẽ đc các cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất thôi nên làm tăng doanh thu cho ngân sách.

Ngoài ra pháo hoa cũng ít nguy hiểm hơn pháo nổ, dân trí ngày nay cũng khá cao (so với ngày trước). Nên cho dùng pháo hoa cũng ko đến nỗi tai nạn như ngày xưa (cấm pháo nổ chủ yếu vì nó gây thương tích cho người, nhất là trẻ em).

Và thực tế thì pháo hoa vẫn đang đc sử dụng. Luật mới chỉ là mở rộng đối tượng và giảm thủ tục để được đốt pháo hoa thôi. Nôm na trước kia là phải xin, giờ thì ko cần nữa, chỉ cần đủ năng lực hành vi dân sự là đc dùng.

Nói chung, quyết định này cũng hợp lý thôi. TQ đi trước mình cũng bỏ cấm lâu lắm rồi.


Trả lời

Mình nghĩ vậy là hợp lý, ko phải mới đây mà cách đây cả chục năm, bạn mình ở ngoài Bắc vẫn đốt pháo hoa, pháo thăng thiên như thường. Vậy thì lệnh cấm đó có vẻ chẳng có hiệu lực là mấy, pháo lậu vẫn đầy, thành thử Pháp Luật thì ko nghiêm mà Nhà nước thì thất thu, khó quản lý. Vậy thì giờ cho phép, nhưng muốn đốt thì phải mua tại các cơ sở đc đăng ký. Tất nhiên pháo lậu vẫn có, nhưng đã có nơi để kiểm tra, quản lý, thu thuế nữa. Lợi đủ đường ấy chứ. Pháo ở VN thì chắc chắn sẽ đc các cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất thôi nên làm tăng doanh thu cho ngân sách.

Ngoài ra pháo hoa cũng ít nguy hiểm hơn pháo nổ, dân trí ngày nay cũng khá cao (so với ngày trước). Nên cho dùng pháo hoa cũng ko đến nỗi tai nạn như ngày xưa (cấm pháo nổ chủ yếu vì nó gây thương tích cho người, nhất là trẻ em).

Và thực tế thì pháo hoa vẫn đang đc sử dụng. Luật mới chỉ là mở rộng đối tượng và giảm thủ tục để được đốt pháo hoa thôi. Nôm na trước kia là phải xin, giờ thì ko cần nữa, chỉ cần đủ năng lực hành vi dân sự là đc dùng.

Nói chung, quyết định này cũng hợp lý thôi. TQ đi trước mình cũng bỏ cấm lâu lắm rồi.


Tạo thêm việc làm cho các chú bên an ninh.hi