Bạn nghỉ sao về câu" đại học không phải con đường duy nhất để thành công"?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Mình nghĩ những ai không lựa chọn con đường này mà vẫn thành công bền vững thì sẽ có lý khi nói vậy. Còn những ai chưa đi qua con đường này và cũng chưa thành công thì nên cân nhắc, suy nghĩ kỹ về tính xác thực của nó.

Tự thân câu nói ít khi có tính thuyết phục bằng việc người nói câu đó là ai. Họ có trải nghiệm sống và vốn hiểu biết ra sao.

Trả lời

Mình nghĩ những ai không lựa chọn con đường này mà vẫn thành công bền vững thì sẽ có lý khi nói vậy. Còn những ai chưa đi qua con đường này và cũng chưa thành công thì nên cân nhắc, suy nghĩ kỹ về tính xác thực của nó.

Tự thân câu nói ít khi có tính thuyết phục bằng việc người nói câu đó là ai. Họ có trải nghiệm sống và vốn hiểu biết ra sao.

Câu nói đó đúng mà, không ai cãi được vì có nhiều người đi theo con đường khác cũng thành công.

Nhưng, đừng nên hiểu rằng muốn thành công thì không cần học đại học, hoặc trốn tránh việc học đại học chỉ vì câu nói này.

Cần biết rằng, đại học không phải là con đường duy nhất, nhưng nó có thể là con đường an toàn nhất, ít rủi ro nhất, khả thi nhất thì sao?

Con đường nào người ta đi nhiều thì nó trở thành lối mòn, điều này khiến nó trở nên nhàm chán vì ít đi những điều mới lạ để khám phá. Tuy nhiên nó dễ đi, ít gập ghềnh. Đôi khi con đường này được quan tâm, tu sửa, nâng cấp thường xuyên. Có thể nó phải đi lâu hơn nhưng nó dễ đi được xa hơn. Trong khi bạn đi đường khác thì có thể gặp những rủi ro khiến bạn không thể tiếp tục được nữa.