Bạn nghĩ gì về Sô-lô-khốp?

  1. Kiến thức chung

Có thông tin cho rằng nhà văn Sôlôkhốp đã lấy bản thảo của người khác để tạo vinh quang cho mình, với tiểu thuyết "Sông Đông êm đềm"? Xin hỏi thông tin đấy đúng hay sai và ở nước Nga hiện nay người ta đánh giá về Sôlôkhốp như thế nào?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đúng là ngay ở Nga trước đây cũng có lúc loan truyền thông tin này, nhưng hoàn toàn không đúng. Sôlôkhốp luôn luôn là niềm tự hào của nền văn học Xô Viết và tác phẩm Sông đông êm đềm còn mãi giá trị của một kiệt tác. Theo tác giả Nguyên Quốc Việt (báo Thể thao-Văn hóa ) M.Sôlôkhốp sinh ngày 24-5- 1905, là con một nông dân Côdăc. Chưa học xong tiểu học Sôlôkhốp đã bị cuốn vào cuộc cách mạng và nội chiến của đất nước hồi đầu thế kỷ 20. Bộ tiểu thuyết Sông Đông êm đềm ông bắt đầu viết năm 1928 và hoàn thành năm 1940. Năm 1932, Sôlôkhốp vào Đảng Cộng sản Liên Xô (cũ). Năm 1937, ông được bầu làm đại biểu Xô viết tối cao và năm 1939 trở thành Viện sĩ. Năm 1941, ông được trao giải thưởng Stalin hạng nhất cho bộ Sông Đông êm đềm và cũng chínhtác phẩm này đã đem lại cho ông giải Nobel văn học nãm 1965 với lời tuyên dương ông "đã diễn tả được một giai đoạn lịch sử trong cuộc sống của nhân dân Nga bằng sức mạnh nghệ thuật toàn vẹn trong bộ sử thi về Sông Đông”.Thời kỳ chiến tranh vệ quốc (1941-1945)
Trả lời
Đúng là ngay ở Nga trước đây cũng có lúc loan truyền thông tin này, nhưng hoàn toàn không đúng. Sôlôkhốp luôn luôn là niềm tự hào của nền văn học Xô Viết và tác phẩm Sông đông êm đềm còn mãi giá trị của một kiệt tác. Theo tác giả Nguyên Quốc Việt (báo Thể thao-Văn hóa ) M.Sôlôkhốp sinh ngày 24-5- 1905, là con một nông dân Côdăc. Chưa học xong tiểu học Sôlôkhốp đã bị cuốn vào cuộc cách mạng và nội chiến của đất nước hồi đầu thế kỷ 20. Bộ tiểu thuyết Sông Đông êm đềm ông bắt đầu viết năm 1928 và hoàn thành năm 1940. Năm 1932, Sôlôkhốp vào Đảng Cộng sản Liên Xô (cũ). Năm 1937, ông được bầu làm đại biểu Xô viết tối cao và năm 1939 trở thành Viện sĩ. Năm 1941, ông được trao giải thưởng Stalin hạng nhất cho bộ Sông Đông êm đềm và cũng chínhtác phẩm này đã đem lại cho ông giải Nobel văn học nãm 1965 với lời tuyên dương ông "đã diễn tả được một giai đoạn lịch sử trong cuộc sống của nhân dân Nga bằng sức mạnh nghệ thuật toàn vẹn trong bộ sử thi về Sông Đông”.Thời kỳ chiến tranh vệ quốc (1941-1945)