Ấn Độ ứng dụng công nghệ mới nào vào nông nghiệp để giảm biến đổi khí hậu?

  1. Nông nghiệp

Nghe nói nông nghiệp Ấn Độ rất phát triển nhờ biết áp dụng công nghệ cao. Đặc biệt trong thời điểm biến đổi khí hậu nông nghiệp Ấn Độ vẫn giữ được phong độ. Không biết họ đã làm thế nào?
Từ khóa: 

nông nghiệp

Ấn Độ áp dụng công nghệ mới trong nông nghiệp rất thông minh. Trong thời điểm biến đổi khí hậu năm rồi, họ tưởng chừng như đã mất hết nếu không có sự giúp đỡ của công nghệ trong nông nghiệp. Một số công nghệ đỉnh cao được họ áp dụng mà tôi biết phải kể đến là GreenSeeker, công cụ cầm tay cảm biến cây trồng; thiết bị san lấp mặt bằng bằng laze, gieo hạt trực tiếp bằng máy...

GreenSeeker thì giúp đo đạc mỗi loại ánh sáng phản chiếu lại từ cây trồng, giúp tính toán và hiển thị tình trạng sức khoẻ cây trồng đó. Nông dân Ấn Độ có thể sử dụng thiết bị này để đánh giá xem đất trên mỗi mảnh đất trồng cần bao nhiêu nitrogen.

Thiết bị san lấp mặt bằng bằng laze thì được gắn vào máy kéo, giúp nông dân san phẳng mặt đất trồng. Phương pháp canh tác này giúp tiết kiệm từ 25-30% lượng nước trong trồng trọt.

Phương pháp gieo hạt trực tiếp bằng máy vào đồng lúa thì giúp tiết kiệm nước và công sức, thay thế cho phương pháp thông thường là ươm lúa rồi cấy cây con bằng tay.

Một số phương pháp khác vừa giúp nông dân Ấn Độ tránh biến đổi khí hậu gây hại mùa màng, vừa giúp hạn chế ô nhiễm môi trường, tăng chất hữu cơ và kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ tốt hơn như thiết bị "happy seeders", gieo hạt ngay cả khi cánh đồng vẫn còn lúa dư thừa.

Trả lời

Ấn Độ áp dụng công nghệ mới trong nông nghiệp rất thông minh. Trong thời điểm biến đổi khí hậu năm rồi, họ tưởng chừng như đã mất hết nếu không có sự giúp đỡ của công nghệ trong nông nghiệp. Một số công nghệ đỉnh cao được họ áp dụng mà tôi biết phải kể đến là GreenSeeker, công cụ cầm tay cảm biến cây trồng; thiết bị san lấp mặt bằng bằng laze, gieo hạt trực tiếp bằng máy...

GreenSeeker thì giúp đo đạc mỗi loại ánh sáng phản chiếu lại từ cây trồng, giúp tính toán và hiển thị tình trạng sức khoẻ cây trồng đó. Nông dân Ấn Độ có thể sử dụng thiết bị này để đánh giá xem đất trên mỗi mảnh đất trồng cần bao nhiêu nitrogen.

Thiết bị san lấp mặt bằng bằng laze thì được gắn vào máy kéo, giúp nông dân san phẳng mặt đất trồng. Phương pháp canh tác này giúp tiết kiệm từ 25-30% lượng nước trong trồng trọt.

Phương pháp gieo hạt trực tiếp bằng máy vào đồng lúa thì giúp tiết kiệm nước và công sức, thay thế cho phương pháp thông thường là ươm lúa rồi cấy cây con bằng tay.

Một số phương pháp khác vừa giúp nông dân Ấn Độ tránh biến đổi khí hậu gây hại mùa màng, vừa giúp hạn chế ô nhiễm môi trường, tăng chất hữu cơ và kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ tốt hơn như thiết bị "happy seeders", gieo hạt ngay cả khi cánh đồng vẫn còn lúa dư thừa.